Đại lộ Đông Tây sử dụng vốn ODA của Nhật.

Đại lộ Đông Tây sử dụng vốn ODA của Nhật.

Trưa 17/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ngài Joachim Von Amsberg, Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động chính sách và hỗ trợ các quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB).

 

Ngài Joachim Von Amsberg chúc mừng Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong quá trình phát triển và được coi như một ví dụ thành công về sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam cũng đã tự khẳng định là một điểm đến hấp dẫn đối với các nguồn lực đầu tư, với những cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng, thể chế.

Khi trở thành nước có thu nhập trung bình, Việt Nam có thêm những lựa chọn đối với các công cụ hỗ trợ phát triển mà WB cung cấp.

Ngài Joachim Von Amsberg cam kết, WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, tuy nhiên cần xác định rõ lĩnh vực ưu tiên là gì, cách thức hỗ trợ như thế nào cho hiệu quả nhất. Bên cạnh các mô hình hỗ trợ truyền thống, hai bên có thể thiết lập các quan hệ đối tác mới.

Phó Thủ tướng đã thông báo một nét về tình hình Việt Nam và công tác chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm tới; nêu rõ những vấn đề mà Việt Nam quan tâm giải quyết nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, đó là phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thể chế và hoàn thiện hệ thống luật pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tập trung nỗ lực cho các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Phó Thủ tướng hoan nghênh WB tập trung ưu tiên vào những lĩnh vực này; mong muốn WB cũng như cá nhân ngài Phó Chủ tịch tiếp tục dành nhiều hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ đối với Việt Nam./.

                                                                                       

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục