Khi lạm phát giảm, lãi suất tín dụng hạ xuống, chứng khoán sẽ có khả năng đón mạnh dòng tiền từ các kênh đổ vào

Phiên giao dịch ngày đầu năm 4-1, thị trường chứng khoán vẫn ảm đạm, thanh khoản giảm mạnh. Trên sàn TPHCM, nhà đầu tư tổ chức vẫn nâng đỡ một số mã có giá trị vốn hóa lớn nhằm giữ chỉ số VN-Index, làm cho thị trường tăng giả tạo, gây ra cảnh nhàm chán cho giới đầu tư. Do sức mua yếu, giá trị giao dịch thành công giảm chỉ bằng 50% so với những ngày cuối năm trước. Mặc dù thị trường ảm đạm nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn kiên trì mua tích lũy cổ phiếu, bởi họ kỳ vọng sau Tết Tân Mão, khi chính sách tiền tệ thay đổi thì dòng tiền sẽ đổ vào và chứng khoán sẽ khởi sắc trở lại.

Nhà đầu tư hy vọng sau Tết Nguyên đán dòng tiền sẽ mạnh lên. Ảnh: HỒNG THÚY
 
Ngân hàng bí đầu ra
 
Tham khảo ý kiến nhiều giám đốc ngân hàng cho thấy, từ đầu quý IV/2010 đến nay, dư nợ tín dụng của các ngân hàng vẫn ì ạch, không tăng. Lý do là vì sau cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động thì giá vốn đầu ra lên cao làm cho khách hàng e dè. Lãi suất các đối tượng vay tiêu dùng đang ở mức 18% - 20%; còn sản xuất, xuất khẩu thì lãi suất 16% - 17%. Mức lãi suất đó cao quá sức chịu đựng nên doanh nghiệp hạn chế vay, ngân hàng đang bí đầu ra.
 
Tuy nhiên, do tháng 1 là thời kỳ cao điểm phục vụ Tết Tân Mão nên nhu cầu vay chi trả tiền lương, mua sắm Tết nhiều nên ngân hàng tận dụng cơ hội tạm thời neo lãi suất đầu ra ở mức cao để cho vay. Nhưng sau Tết, khi nhu cầu vay vốn xuống thấp thì ngân hàng mới có thể cùng nhau hạ lãi suất đầu ra để thu hút người vay. Lúc đó lãi suất huy động sẽ phải giảm xuống nếu không ngân hàng sẽ bị lỗ vốn. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SJC, nhận xét: “Khi ngân hàng bí đầu ra họ sẽ đẩy mạnh cho vay sang các lĩnh vực tiêu dùng, chứng khoán; nhờ đó nhà đầu tư sẽ được sử dụng đòn bẩy tài chính thuận lợi hơn nên thị trường sẽ được tiếp thêm tiền để mua cổ phiếu”.
 
Kênh thuận lợi thu hút đầu tư
 
Sau một năm giao dịch ảm đạm, giá cổ phiếu xuống thấp, nhà đầu tư bị thiệt hại lớn, bước sang năm 2011, thị trường lại nhen nhóm tia hy vọng tăng trưởng. Bởi qua phân tích các điều kiện vĩ mô cho thấy tình hình đang thuận lợi dần. Hiện tại lạm phát và lãi suất tín dụng được cho là đã vượt qua mức đỉnh và đang có chiều hướng đi xuống. Sau Tết Nguyên đán này, giá hàng hóa sẽ hạ nhiệt và lãi suất sẽ giảm dần, qua đó nền kinh tế sẽ ổn định trở lại và niềm tin đầu tư cũng sẽ tăng lên theo chuyển biến của thị trường. Theo chuyên gia Huỳnh Anh Tuấn, hiện tại các kênh bất động sản, vàng và ngoại tệ đang trầm lắng nên chứng khoán là kênh thuận lợi để thu hút vốn đầu tư. Tết cũng là dịp thân nhân trong nước đón thêm dòng kiều  hối đổ về mạnh. Một phần trong nguồn vốn đó cũng sẽ được đổ vào mua cổ phiếu nên sức mua thị trường chứng khoán lúc đó sẽ tăng thêm.
 
Nhiều chuyên gia nhận định, dòng vốn nước ngoài sắp tới có khả năng tăng lên rất mạnh bởi theo cam kết với WTO thì sang năm 2012, Việt Nam sẽ phải mở cửa hoàn toàn và các ngân hàng nước ngoài được đối xử bình đẳng như ngân hàng trong nước, các công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài cũng được phép thành lập, dòng vốn đầu tư từ Mỹ và Nhật kỳ vọng tăng mạnh. Để phục vụ cho mục đích tăng trưởng kinh tế 7,5% (cao hơn năm 2010) chính phủ đang có chủ trương điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, theo hướng đưa lãi suất tín dụng xuống thấp và ổn định giá trị tiền đồng, như vậy sẽ từng bước đem lại niềm tin cho giới đầu tư, qua đó sẽ thu hút mạnh dòng vốn đầu tư gián tiếp đổ vào mua cổ phiếu.
 
                                                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục