Liên tục vài tuần qua trên tuyến biên giới Tây Nam từ Kiên Giang đến An Giang, Đồng Tháp, lượng lúa nhập khẩu từ Campuchia tăng mạnh.

Xe chở lúa từ Campuchia về khu vực sông Sở Thượng, cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) - Ảnh: Đ.V.

Tại khu vực sông Sở Thượng, cửa khẩu Dinh Bà, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), ghe mua lúa đậu kín, cảnh mua bán diễn ra sôi động. Ông Nguyễn Văn Hoàng, trưởng ban quản lý khu vực chợ cửa khẩu, cho biết mỗi ngày có 500-700 tấn lúa nhập qua cửa khẩu. Dọc biên giới của Đồng Tháp, lúa ngoại được nhập tiểu ngạch qua các cửa khẩu phụ như Thông Bình, Bình Phú.

Từ cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú (An Giang) nhìn sang Chraythom, Kohthom, Kan Dal (Campuchia) sớm tối đều thấy xe tải chở lúa đậu nối đuôi hàng kilômet. Ông Giang Lâm, chi cục phó Hải quan Khánh Bình, cho hay: “Chỉ riêng cửa khẩu Khánh Bình mỗi ngày nhập hàng ngàn tấn lúa. Chúng tôi chỉ thu thuế tượng trưng, mỗi ghe chỉ vài trăm ngàn đến khoảng 1,5 triệu đồng”. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo cho biết từ cuối năm 2010 khi VN đẩy mạnh xuất khẩu và giá lúa trong nước vượt 5.500 đồng/kg thì có nhiều thương lái qua Campuchia đặt mua lúa. Ngoài các lúa sóc đặc sản Campuchia còn có cả loại lúa thơm như Khaodakmali, Homali của Thái Lan.

Theo ghi nhận, phần lớn lúa nhập qua biên giới Tây Nam là lúa sóc, giá thấp hơn lúa thường trong nước 1.000 đồng/kg. Cánh thương lái khẳng định loại lúa này chỉ để tiêu thụ nội địa. “Gạo ngon cơm hiện rất được đông đảo người tiêu dùng biết đến” - anh Lê Thành Công, chủ ghe mua lúa ở Koh Speui, Sazach, Prey Veng (Campuchia), kể.

Theo Hiệp hội Lương thực VN (VFA), lượng lúa gạo từ Campuchia về VN nhiều trong những ngày gần đây chủ yếu do nước này đang thu hoạch vụ lúa chính trong năm. Lượng lúa gạo dư thừa do thu hoạch rộ cùng với mức giá lúa gạo tại VN cao hơn đã thúc đẩy các doanh nhân và thương lái gom lúa để bán sang VN. Tuy nhiên, lượng lúa gạo từ Campuchia sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá lúa gạo trong nước vì nhu cầu gạo xuất khẩu trong các tháng đầu năm nay vẫn ở mức cao, trong khi nguồn cung trong nước hạn chế.

Ông Phạm Văn Dư, cục phó Cục Trồng trọt, cho hay với dân số 14 triệu người trong khi tổng sản lượng lúa của Campuchia chỉ 6,5 triệu tấn, sẽ không có nhiều gạo để có thể ảnh hưởng đến thị trường lúa gạo VN.

 

                                                                            Theo Báo Tuoitre

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục