Năm nay, tốc độ tăng trưởng phụ tải điện tiếp tục tăng mạnh, trong khi các nhà máy thủy điện thiếu nước nên tổng lượng điện thiếu hụt ước tính sẽ là 3 tỉ KWh, gấp 3 lần năm ngoái

Mới bước vào tháng đầu mùa khô nhưng lịch cắt điện ở Hà Nội đã khá dày. Đây là điều bất thường vì mọi năm, lịch cắt điện thường diễn ra từ cuối tháng 4 và đỉnh điểm là tháng 5, tháng 6.

 
Nhu cầu thấp hơn công suất nhưng vẫn thiếu
 
Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho biết năm nay, tốc độ tăng trưởng phụ tải điện tiếp tục tăng cao, khoảng 17,63%. Riêng các tháng mùa khô, nhu cầu điện có thể lên đến 18,3%.
 
Trong khi đó, đến ngày 31-12-2010, mực nước các hồ thủy điện thấp hơn nhiều so với mực nước đầy hồ (mực nước dâng bình thường). Ước tính tổng lượng nước thiếu để tích đầy các hồ thủy điện là 12 tỉ m3, tương đương sản lượng thủy điện thiếu hụt khoảng 3 tỉ KWh.
 
Nếu các nguồn nhiệt điện, tua bin khí, nhất là các nhà máy nhiệt điện than mới bị sự cố hoặc vận hành không ổn định, tình hình cung ứng điện các tháng mùa khô 2011 sẽ khó khăn.
 
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, cho biết năm 2010, thủy điện Hòa Bình không lần nào phải mở cửa xả lũ vì nước về thấp chưa từng có trong lịch sử. Tính đến thời điểm này, mực nước hồ chỉ còn hơn 99 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 16 m.
 
 
Vận hành hệ thống điện tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam. Ảnh: Tấn Thạnh


Sau đợt xả nước cho nông nghiệp vụ đông xuân, nếu không có nước về và nhu cầu sử dụng điện vẫn tăng cao, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có thể chỉ đủ nước chạy máy đến tháng 3.
 
Năm ngoái, sản lượng điện thiếu hụt trong toàn hệ thống vào khoảng 1 tỉ KWh. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ vẫn thấp hơn tổng công suất hệ thống (tổng công suất của cả hệ thống là 18.500 MW, nhu cầu tiêu thụ điện cả nước khoảng 16.000 MW) nhưng tình trạng thiếu điện vẫn xảy ra.
 

TPHCM: Nhiều khu vực sẽ bị cắt điện

Theo thông báo của các công ty điện lực: Tân Phú, Gia Định, Duyên Hải, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi, Thủ Thiêm, Tân Phú, Phú Thọ và Gò Vấp, bắt đầu từ hôm nay (19-1) đến ngày 25-1, các đơn vị sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để khai quang, mé nhánh cây xanh; bảo trì, nâng cấp lưới điện. Do đó, nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM sẽ bị mất điện trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 5 giờ.

Tuy nhiên, theo các công ty điện lực, khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cắt điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.    

L.Trang

Nguyên nhân do thủy điện chiếm hơn 35% công suất hệ thống nhưng không đủ nước vận hành. Tại nhiều thời điểm, toàn hệ thống chỉ huy động được 14.500 MW. Do đó, con số 3 tỉ KWh điện thiếu hụt năm 2011 đã báo trước tình trạng thiếu điện có thể nghiêm trọng hơn.
 
Có thể cắt điện sớm hơn mọi năm
 
Từ cuối năm ngoái, Bộ Công Thương cũng đã báo cáo Chính phủ về khả năng có thể cắt điện ngay từ giữa mùa khô 2011 (khoảng tháng 3 đến tháng 6) nếu tình hình thủy văn diễn biến bất lợi. Nhiều chuyên gia trong ngành đã đánh giá khả năng cắt điện sớm so với mọi năm đang trở thành hiện thực.
 
Ngay từ đầu tháng 1, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) đã thực hiện lịch cắt điện luân phiên tại nhiều khu vực. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội, việc cắt điện nhằm giới hạn công suất sử dụng vào giờ cao điểm, bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia. Dự báo các tháng tiếp theo, lịch cắt điện sẽ tăng lên, có nhiều nơi có thể bị cắt điện 24/24 giờ.
 
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ ngày 18-1, ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc EVN, khẳng định việc cấp điện mùa khô năm nay hết sức căng thẳng nhưng tại thời điểm này, chưa có lệnh cắt điện luân phiên do thiếu điện ở bất cứ địa phương nào.
 
Việc cắt điện của Hà Nội có thể là do củng cố lưới điện nhằm bảo đảm cấp điện ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão. Ông An cũng cho biết trước mắt, việc cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán sẽ được bảo đảm ổn định, an toàn, liên tục trên toàn quốc.
 
EVN đã chỉ thị cho các đơn vị trực thuộc từ ngày 1 đến 7-2 (tức 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết) không được thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố...
 
                                                                                  Theo Báo NLĐ

Các tin khác

Phòng giao dịch phường Đồng Tiến của Vietinbank Hòa Bình đi vào hoạt động tốt
Không có hình ảnh
Mô hình rau muốn trên nền nước khoáng tại xóm Rạnh cho thu nhập khá

CCB xã vạn mai vươn lên khá giả nhờ trồng luồng

(HBĐT) - Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, CCB Khà Văn Điêu, xóm Co Lương, xã Vạn Mai (Mai Châu) luôn phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế để trở thành một trong những hộ có kinh tế khá của xã. Chia sẻ với chúng tôi, ông cho biết: Trở về quê hương với hai bàn tay trắng, nhưng ý chí của người lính đã giúp ông không lùi bước trước khó khăn, thử thách. ông đi nhiều nơi, học hỏi nhiều mô hình kinh tế và nhận thấy luồng là loại cây dễ trồng, không sâu bệnh, nhanh cho thu hoạch.

Hà Nội mất mùa hoa Tết vì trời rét hại

“Bao nhiêu vốn liếng, công sức dồn cả vào cho vụ hoa Tết, vậy mà năm nay lại mất mùa. Ông trời hành người nông dân nhiều quá…” - chị Đào Thị Nga (làng hoa Đại Thịnh, huyện Mê Linh) bùi ngùi tâm sự về mùa hoa Tết sắp mất trắng vì giá rét.

Giá vàng và USD tự do dao động trong biên độ hẹp

Giá vàng trong nước xoay quanh mốc 35,6 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (17/1)t, trong khi đó giá đồng USD trên thị trường tự do lại tăng gần 40 đồng so với cuối tuần trước.

Rượu hay là nước lã có… ga?

Chỉ vì buôn rượu giả mà T. phất lên. Hỏi bí quyết, T. cười khành khạch: “Cần cù một tý, tinh nhanh một tý, gặp thời một tý… Chưa đủ, phải biết nguồn cung trước cầu!”. Hắn đã phất lên ầm ầm sau vài năm kiên trì làm ông chủ quán rượu. Nhưng hắn thẽ thọt như buôn bạc giả, giọng chưa bao giờ chân thật hơn: “Nhưng mà chúng mày đừng có chơi rượu quê, nhất là khi chưa biết nguồn gốc. Rước bệnh vào người cả đấy…”.

Phòng - chống đói, rét cho trâu bò: Người lo lắng, kẻ thờ ơ

(HBĐT) - Đến ngày 13/1, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 401 con trâu, bò bị chết ở các huyện Lạc Sơn, Đà Bắc, Lương Sơn, Yên Thủy, Kỳ Sơn, Cao Phong, Kim Bôi. Nhiều người chăn nuôi làm chuồng, che chắn chuồng trại, cho trâu bò ăn thức ăn dự trữ, theo dõi sát sao dự báo thời tiết để chăm sóc cho đàn gia súc của mình nhưng vẫn còn nhiều người thờ ơ thả rông trâu, bò trên rừng và chăn thả khi nhiệt độ xuống dưới 100C.

175 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp

(HBĐT) - Đến nay, toàn tỉnh có 310 dự án đầu tư (19 dự án FDI) với số vốn đăng ký 123,6 triệu USD và 29.429 tỷ đồng. Trong số này có 175 dự án đầu tư vào lĩnh vực CN, trong đó 50% đã đi vào khai thác, SX-KD, đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục