Những thông tin về việc kiểm tra giấy phép đăng ký và tình hình hoạt động của các bàn thu đổi ngoại tệ đã khiến tâm lý giới đầu tư vàng xao động.

 

Cùng với thông tin về việc phương án quản lý thị trường vàng sẽ được NHNN trình Chính phủ trong thời gian sắp tới, khiến giao dịch trên thị trường những ngày gần đây mất mốc quy đổi.

Một đại lý thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội vắng khách chiều 8.3.    Ảnh: H.Vinh
Một đại lý thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội vắng khách chiều 8.3. Ảnh: H.Vinh

Khó quy đổi

Công việc thường ngày của giới kinh doanh vàng là mỗi buổi sáng hàng ngày là “check” giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch tại New York đêm trước theo giờ VN, giá vàng tại thị trường Châu Á giao dịch sáng cùng ngày, giá dầu, giá nguyên liệu, chỉ số USD-Index, giá CK thế giới... Sau đó là “check” giá USD trên thị trường tự do để đoán xu hướng của giá vàng.

Một vấn đề nữa cần quan tâm là tình trạng cung cầu trên thị trường. Ngoài việc quan sát thực tế số lượng người mua bán tại các cửa hàng thì giới đầu tư còn phải “dò la” xem lượng vàng luân chuyển nội bộ giữa các Cty vàng bạc lớn với nhau. Bởi lượng luân chuyển này thường khá lớn, nhất là khi sức mua của dân yếu thì giao dịch nội bộ là yếu tố quyết định tính thanh khoản của thị trường.

Tuy nhiên, trong hai ngày qua, khi thị trường USD tự do bị đưa vào “tầm ngắm” thì việc “check” giá của giới đầu tư vàng cũng trở nên khó khăn. Thông thường, giá vàng trong nước quy đổi từ giá vàng thế giới dựa theo tỉ giá USD/VND ngoài thị trường tự do bởi giới kinh doanh cho rằng tỉ giá trên NH chỉ là “danh nghĩa” còn ngoài thị trường tự do mới là thực.

Bởi các hoạt động nhập khẩu vàng đều được tính theo tỉ giá này khi tình trạng mua USD tại các NHTM trở nên khó khăn. Nhưng khi giá USD tự do đột nhiên không còn được thông tin nữa, nhiều NĐT trở nên “ngơ ngác” không biết sẽ dựa trên căn cứ nào. Nhiều NĐT chỉ còn cách quy đổi theo tỉ giá tại NH, giá USD tự do “đồn thổi” và giá vàng do các Cty vàng bạc niêm yết để so sánh. Từ đó tính ra một mức giá bình quân.

Không có chuyện bán tháo vàng

Một số thông tin cho rằng sau khi thông tin “chợ đôla tự do” bị kiểm duyệt đã có rất nhiều người đổ xô đi bán vàng. Tuy nhiên, nhiều DN kinh doanh vàng khẳng định không có tình trạng này. Một cán bộ phụ trách kinh doanh của một Cty kinh doanh tại Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho biết, không có tình trạng ồ ạt bán tháo vàng. Giao dịch tại khu “phố vàng” này vẫn diễn ra bình thường. Lượng mua bán cũng khá cân bằng.

Theo anh này, một số người lo ngại tình trạng quản lý vàng sẽ chặt nên đã bán ra. Trong khi đó, một số người vẫn tiến hành mua vào với lý do giá vàng đã giảm mạnh, trong khi đó giá vàng thế giới lại đang có xu hướng tiếp tục tăng. Điều này khiến giao dịch trên thị trường không rõ xu hướng trong mấy ngày qua. Tâm lý chủ yếu trong giai đoạn này là chờ đợi thông tin chính sách từ cơ quan quản lý.

Hiện mức thuế suất nhập khẩu vàng đã được giảm xuống còn 0% nên giá vàng trong nước được chi phối bởi giá vàng thế giới, giá USD tự do và chi phí vận chuyển cộng với công chế tác. Trong đó, chi phí vận chuyển và công chế tác được cho là hai yếu tố bất biến và không có tính quyết định tới giá.

Chính vì thế, chi phối giá vàng hiện còn hai yếu tố là giá vàng thế giới và  giá USD tự do. Việc ngừng giao dịch USD ở thị trường tự do trong hai ngày qua đã ảnh hưởng mạnh tới tâm lý nhà đầu tư dẫn tới hành động bán ra. Yếu tố này đã khiến giá vàng trong nước giảm liên tục. Trong khi đó, giá vàng thế giới lại có xu hướng tăng lên do những bất ổn chính trị tại Bắc Phi và tình hình kinh tế một số nước Châu Âu. Một yếu tố kéo giá vàng đi xuống, một yếu tố đẩy giá vàng đi lên.

Tác động  giằng co giữa hai yếu tố này khiến giá vàng trong nước dao động trong biên độ hẹp. Tính tới 17h30 chiều ngày 8.3, giá vàng Rồng Thăng Long được Cty vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 37,58 – 37,70 triệu đồng/lượng; Cty vàng Sacombank niêm yết vàng SBJ ở mức 37,53 – 37,60 triệu đồng/lượng; vàng SJC ở mức 37,52 – 37,63 triệu đồng/lượng; vàng SJC tại Phú Quý có giá 37,58 – 37,70 triệu đồng/lượng; Phượng hoàng PNJ-DAB của Cty Phú Nhuận có giá 37,60 – 37,65 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra... Một số ý kiến cho rằng, tình trạng giằng co này sẽ còn tiếp tục cho tới khi có thông tin rõ ràng về việc quản lý thị trường vàng của cơ quan nhà nước.

 

                                                                         Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục