Nông dân xã Yên Lạc(Yên Thuỷ) chăm sóc ngô xuân.

Nông dân xã Yên Lạc(Yên Thuỷ) chăm sóc ngô xuân.

(HBĐ) - Là vùng đất luôn hứng chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sản xuất nông nghiệp của Yên Thủy phụ thuộc lớn vào thời tiết: Không giữ được nước, chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn. Hầu như năm nào vụ chiêm - xuân ở Yên Thủy luôn phải đối mặt với hạn hán trên diện rộng.

 

Trưởng phòng NN&PTNT Bùi Ngọc Lai cho biết: Tổng diện tích gieo trồng cả năm của huyện trên 12.000 ha. Trong đó, riêng vụ chiêm - xuân, diện tích gieo trồng 6672 ha gồm: 410 ha lúa, còn lại chủ yếu là ngô, lạc và một số cây màu khác. Huyện đã sớm triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm - xuân từ cuối năm 2010. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ, Yên Thủy đã gặp hạn hán và rét đậm, rét hại ảnh hưởng lớn đến triển khai kế hoạch sản xuất. Lượng mạ gieo bị chết rét 5,7 tấn, diện tích lúa phải cấy lại 21,6 ha. Trong 2 đợt rét, toàn huyện có 620 con trâu, bò bị chết. Có tới hàng trăm ha bị hạn không thể gieo trồng, nhiều diện tích bị hạn phải chuyển sang trồng các loại cây màu. Đến ngày 8/2 âm lịch mới thực hiện được khoảng 10% diện tích gieo trồng. Trước tình hình trên, UBND huyện thành lập các tổ công tác, phân công lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra và chỉ đạo sản xuất, triển khai các biện pháp khắc phục khó khăn, cung ứng đầy đủ, có chất lượng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, tiết kiệm triệt để, khai thác các nguồn nước hợp lý để chống hạn, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh nhằm giành thắng lợi cao nhất trong vụ chiêm - xuân 2010-2011. Nhiều xã như Ngọc Lương, Yên Trị đã chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ chiêm - xuân. Công tác chống hạn được triển khai quyết liệt tại cơ sở. Ở Bảo Hiệu, Đa Phúc, Lạc Thịnh, người dân đã tự đầu tư máy bơm nước cải thiện tình trạng hạn hán. Đến trung tuần tháng 4, Yên Thủy đã thực hiện kế hoạch gieo trồng vượt 103,31% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 106,24%. Trong đó lúa đạt 102,15% kế hoạch, ngô 112,43% kế hoạch. Riêng diện tích cây có củ lấy bột như sắn, khoai lang đạt 125,83% kế hoạch và so với cùng kỳ đạt tới 136,94%. Về chăn nuôi, chỉ đạo hiệu quả và khống chế dịch bệnh LMLM , tụ huyết trùng tại 2 xã Lạc Sỹ và Đoàn Kết. Huyện đã tổ chức thống kê chính xác, đúng quy trình số lượng trâu, bò bị chết rét làm cơ sở để hỗ trợ nông dân, triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất, phát triển chăn nuôi. Huyện Yên Thủy đang tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tăng cường công tác phòng - chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi; củng cố hồ, đập, điều tiết nước hợp lý, hỗ trợ người dân chống hạn thực hiện mục tiêu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ chiêm - xuân 2010-2011.

                                                                          

                                                                                        Lê Chung

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục