Nông dân xã Nhuận Trạch tập trung chăm sóc cây màu vụ xuân.

Nông dân xã Nhuận Trạch tập trung chăm sóc cây màu vụ xuân.

(HBĐT) - Vụ chiêm - xuân 2011, huyện Lương Sơn gieo trồng 4.740 ha, trong đó, diện tích cấy lúa 2.050 ha. Hiện nay, các trà lúa đang bén rễ, hồi xanh, bước vào thời kỳ đẻ nhánh. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, thời gian này, trên các xứ đồng, bà con nông dân đang tập trung xuống đồng hoàn thành bón thúc đợt 1 và tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đầu vụ.

 

Do diễn biến bất lợi của thời tiết nên một số diện tích lúa chiêm - xuân  của huyện Lương Sơn phát triển chậm, không đồng đều ở các xã- thị trấn. Diện tích đã cấy là 1.974 ha, còn lại 96 ha bị hạn chuyển sang trồng màu chủ yếu ở các xã vùng ngoài. Theo đánh giá của cơ quan chức năng và bà con nông dân, vụ xuân năm nay thời tiết khắc nghiệt, rét đậm, rét hại kéo dài, việc đưa giống lúa lai vào cấy vụ chiêm - xuân là thích hợp nhất, bởi lẽ giống lúa lai nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật (trong thời kỳ mạ và mới cấy) ít thiệt hại. Đó là bài học kinh nghiệm ở Lương Sơn đã được đúc kết, rút ra trong công tác chỉ đạo nhiều năm. Vụ chiêm - xuân 2011 này, kinh nghiệm đó lại một lần nữa khẳng định sự thành công trong chỉ đạo cấy bằng các giống lúa: Syn6, Qưu1, D.ưu 6511… vào cơ cấu mùa vụ để tránh mất mùa toàn diện và đảm bảo quá trình rải vụ trong chỉ đạo gieo cấy. Một vài giống ngắn ngày như: Khang dân, Q5... là giống thuần đưa vào lấp vụ trong khoảng thời gian cho phép và chủ yếu dùng cấy lấp diện tích ở cuối vụ, thời gian canh tác ngắn, đảm bảo cho vụ sau không bị muộn thời gian. Hiện nay, với điều kiện thời tiết thuận lợi, Phòng NN&PTNT huyện đã chỉ đạo các địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn các HTX, bà con nông dân tập trung xuống đồng làm cỏ sục bùn và bón vôi bột kết hợp với lân, kali.... cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tránh nghẹt rễ sinh lý, tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh thuận lợi. Đồng thời, chủ động đánh bắt chuột và diệt ốc bươu vàng ở một số diện tích ruộng trũng. Khi có biểu hiện bất thường chủ động tổ chức các biện pháp phun phòng trừ, đặc biệt là tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện lên kế hoạch bơm nước tưới dưỡng cho lúa kịp thời, bảo đảm giữ nước không để ruộng khô hạn hoặc úng ngập tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển. Ngoài ra, các xã chủ động bơm trữ nước ở các sông, ao để có nguồn nước tưới dưỡng lúa, hoa màu. Về phân bón, thuốc BVTV, huyện khuyến khích hình thức liên kết cung ứng với các cơ sở kinh doanh để nông dân được mua phân bón trả chậm và nguồn thuốc BVTV theo đúng danh mục. Để giữ cho diện tích lúa chiêm - xuân trên địa bàn huyện phát triển tốt, ngành nông nghiệp huyện, đơn vị chức năng liên quan tập trung hướng dẫn nhân dân chủ động thăm đồng, kịp thời phát hiện, khống chế sâu bệnh lây lan. Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ khuyến nông viên cơ sở; phối hợp với cơ sở, trạm bảo vệ thực vật chuẩn bị thuốc đầy đủ đảm bảo phòng, chống bệnh cho lúa khi cần.

 

Ông Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế - nông nghiệp - nông thôn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng đầu tư thâm canh. Mở rộng diện tích lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao đáp ứng an ninh lương thực gắn với hàng hóa theo nhu cầu thị trường, UBND huyện đã chỉ đạo các xã - thị trấn, ngay sau khi kết thúc lịch gieo cấy, nhân dân cần bám sát đồng ruộng, tập trung bón thúc đợt 1, đối với những chân ruộng cao cần lưu ý giữ nước hợp lý, tránh nạn chuột phá hại, giành vụ xuân thắng lợi.

 

Với sự tích cực trong chỉ đạo, sự chủ động nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thiếu hụt nguồn nước, thời vụ gieo cấy, đến nay, các trà lúa chiêm - xuân của huyện Lương Sơn đều sinh trưởng, phát triển thuận lợi, lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh tập trung.

 

                                                  Hải Linh

 

 

Các tin khác

Lực lượng bảo mật Trung tâm An ninh mạng Athena đang theo dõi các vụ tấn công website
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
TPHB đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong ảnh: Khu trung tâm thương mai bờ trái sông Đà.

Hiệu quả từ phong trào thi đua “HTX tiên phong trong XĐ-GN, xây dựng nông thôn mới”

(HBĐT) - Phong trào thi đua “HTX tiên phong trong XĐ-GN, xây dựng nông thôn mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động đã góp phần củng cố, phát triển các HTX hiện có, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, HTX mới, phấn đấu đưa các HTX vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả, nâng cao chất lượng, mở rộng các dịch vụ trong HTX gắn với chương trình phát triển KT-XH của địa phương.

Các doanh nghiệp trong KCN nộp ngân sách tăng 90% so với cùng kỳ

(HBĐT) - Các KCN của tỉnh đã có 49 dự án đầu tư với số vốn đăng 66,6 triệu USD và trên 3.722 tỷ đồng. Đã có 20 dự án đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, thực hiện doanh thu quí I đạt 6,2 triệu USD và 121,2 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ; thực hiện giá trị xuất khẩu 6,12 triệu USD và 2,34 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng, tăng tới 90% so với cùng kỳ năm 2010; giải quyết việc làm cho gần 3.600 lao động.

40 doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại thương hiệu Việt huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Ngày 19/4, tại sân vận động thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy), Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Lạc Thủy tổ chức hội chợ thương mại thương hiệu Việt.

Kiểm soát tăng trưởng tín dụng góp phần kiềm chế lạm phát

Với vai trò của một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, hàng đầu tại Việt Nam, là công cụ thực thi có hiệu quả của Ðảng, Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực thi chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng GDP của đất nước, toàn hệ thống Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã khẩn trương triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả, đồng thời quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sát, nghiêm túc và kiên quyết chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

“Kịch bản” 260.000 tỷ đồng “gỡ” giao thông hà nội

Theo sở GTVT Hà Nội, dự kiến nhu cầu vốn cho phát triển GTVT thủ đô giai đoạn 2011 - 2015 là xấp xỉ 260.000 tỷ đồng. 102.000 tỷ đồng từ nguồn vốn này sẽ “rót” cho các tuyến đường vành đai, trong khi các trục chính đô thị dự kiến ngốn 50.000 tỷ đồng.

Chỉ số niềm tin kinh doanh quý I/2011 giảm

Ngày 19.4, Cty Dịch vụ Thông tin Tài Chính WVB Việt Nam (WVB FISL) và Cty CP Đầu tư và Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) đã công bố kết quả cuộc khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh quý I/2011.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục