Ngày 19.4, Cty Dịch vụ Thông tin Tài Chính WVB Việt Nam (WVB FISL) và Cty CP Đầu tư và Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) đã công bố kết quả cuộc khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh quý I/2011.

Gần 45% DN (trong tổng số 333 DN) khẳng định không có ý định mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ảnh: M.N.
Gần 45% DN (trong tổng số 333 DN) khẳng định không có ý định mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ảnh: M.N.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 18.3 đến đầu tháng 4, với sự tham gia của 333 doanh nghiệp (DN) thuộc 11 lĩnh vực ngành nghề chủ chốt của Việt Nam, trong đó hơn 78% thuộc khối DN vừa và nhỏ.

Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2011 đã giảm 17 điểm so với quý IV/2010. Nếu so với lần đầu tiên thực hiện vào năm 2008 thì chỉ số được khảo sát lần này chỉ tăng 9 điểm. Đây là lần thứ 2 liên tiếp chỉ số này có mức giảm mạnh kể từ lần đầu tiên được tiến hành khảo sát.

Nếu tính trong vòng 6 tháng liên tục, thì niềm tin kinh doanh liên tiếp giảm mạnh, gần 45% DN khẳng định không có ý định mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011. Hầu hết các DN được khảo sát đều cho rằng sẽ tiếp tục thực thi giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, cắt giảm nhân công, thu gọn bộ máy tổ chức và giảm đầu tư nhằm đối phó với những diễn biến bất lợi của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong khi gần 45% DN cho rằng không có ý định mở rộng sản xuất, thậm chí là thu hẹp quy mô trong thời gian tới, thì vẫn có 54% DN cho rằng tình hình kinh tế Việt Nam sẽ tốt lên trong 12 tháng tới. Vì vậy, trong tình hình kinh tế hiện tại, vẫn có gần 68% DN tin tưởng doanh thu sẽ tăng và gần 64% DN tin tưởng lợi nhuận sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Khi được hỏi về tình hình kinh tế chung của Việt Nam hiện nay, có gần 25,83% DN tham gia khảo sát cho rằng nền kinh tế của Việt Nam đã tốt hơn so với cùng thời điểm năm trước, trong khi lại có tới gần 46% DN cho rằng nền kinh tế đã kém đi, 28,23% DN cho rằng hiện trạng nền kinh tế không có sự thay đổi. So với kết quả BCI quý IV/2010, số DN lạc quan tiếp tục giảm tới 23% và số DN bi quan tăng thêm 32%.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, nguyên nhân của chỉ số niềm tin tụt giảm đó là tác động từ việc điều chỉnh tỷ giá USD/VND của Ngân hàng Nhà nước (chiếm 72%); tăng giá của một số yếu tố đầu vào thiết yếu như than, điện, xăng dầu cũng như những dự báo về lạm phát, tăng trưởng (chiếm 46%)... đã có những tác động mạnh đến quyết định mở rộng sản xuất cũng như niềm tin của DN.

                                                                      Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục