Trong những ngày qua, thời tiết không thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng khiến giá rau xanh tăng mạnh, trong khi đó thực phẩm vẫn đứng giá.

 

Theo khảo sát của PV Laodong.com.vn tại một số chợ Dịch Vọng, Xanh, Long Biên,… giá rau xanh đồng loạt tăng mạnh. Tuần trước, giá rau có xu hướng tăng nhẹ, nhưng sang tuần này, mặt hàng rau xanh đắt hơn nhiều.

Hiện tại, rau cải, cải thảo, bắp cải bán ra với giá 13.000-15.000 đồng/kg, rau muống, rau ngót, mồng tơi 4.000-5.000 đồng/bó, cà chua 15.000-18.000 đồng/kg, bầu 10.000-13.000 đồng/kg,…

Theo một số tiểu thương, giá rau tăng mạnh như hiện nay do thời tiết mấy ngày qua mưa nhiều khiến rau bị hỏng, ngập úng và bị dập, đặc biệt là các loại rau cải.

Chị Thương, tiểu thương tại chợ Dịch Vọng cho biết: “Mấy ngày nay mưa nhiều, mặt hàng rau khan hiếm, nên giá cả cũng phải bán đắt hơn”.

Rau xanh tăng giá mạnh.
Rau xanh tăng giá mạnh.

Chị Ánh tiểu thương chợ Cổ Nhuế cũng cho biết, thời tiết sang thu lạnh hơn lại có mưa nên trong thời gian tới mặt hàng rau cũng có thể khan hiếm và bị đẩy giá lên nhiều.

Trong khi rau xanh tăng mạnh thì thực phẩm như thịt, hải sản vẫn giữ giá. Cụ thể, giá bán thịt lợn vẫn dao động từ 90.000-120.000 đồng/kg tùy loại, thịt bò từ 12000.000-180.000/kg tùy loại, thịt gà khoảng 80.000 đồng/kg, các loại cá như trôi, các vược 40.000-45.000 đồng/kg, cá chép 55.000-60.000 đồng/kg,…

Giải thích về điều này, chị Liên, tiểu thương tại chợ Long Biên, hiện nay thịt lợn là mặt hàng bình ổn giá, nguồn cung đủ nên giá không thay đổi.

Nhiều người tiêu dùng cũng chóng mặt  trước sự tăng giá của rau xanh, chị Hải (Cầu Giấy) cho biết: “Tuần trước tôi chỉ mất 10.000 đồng để mua 1kg rau cải, tuần này đã lên đến 15.000 đồng/kg. Giá cả bây giờ tăng nhanh quá khiến tôi mỗi lần ra chợ lại lo nơm nớp.”

Một số bà nội trợ khác thì sử dụng “chiêu” mua tích trữ, chị Hiền (Láng Hạ) cho biết: “Vì nhà chị có tủ lạnh nên mỗi lần ra chợ chị thường mua nhiều loại rau, thực phẩm cho một tuần. Mua như vậy vừa tiết kiệm thời gian và chi phí”.

 

                                                                       Theo LaoDong

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục