Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh và Công ty Hoàng Sơn trao tặng học bổng cho 10 cháu học sinh nghèo học giỏi trong tỉnh.

Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh và Công ty Hoàng Sơn trao tặng học bổng cho 10 cháu học sinh nghèo học giỏi trong tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 29/6, Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013, phát động phong trào thi đua yêu nước; trao tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm 2013.

 

Năm 2012 và 6 tháng năm 2013, Công ty Hoàng Sơn đã khắc phục khó khăn, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị công nghệ mới, nâng cao trình độ quản trị, doanh nghiệp, triển khai có chất lượng các dự án công trình được nhận thầu, giữ uy tín với chủ đầu tư và chính quyền các cấp, tiếp tục giữ được sự tăng trưởng khá ổn định và bền vững. 6 tháng đầu năm 2013, công ty thực hiện doanh thu đạt 287,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1,8 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho hơn 1.200 cán bộ, công nhân viên với thu nhập bình quân đạt 4,6 triệu đồng người/tháng, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động. Cùng với nâng cao hiệu quả SX- KD, công ty thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng như: xây dựng quỹ khuyến học, mái ấm tình thường, ủng hộ đồng bào vùng khó khăn, nạn nhân chất độc da cam… với số tiền ủng hộ lên tới hàng trăm triệu đồng.

 

Công ty hiện đang tài trợ học phí, học bổng cho 10 cháu học sinh nghèo học giỏi tại các địa phương trong tỉnh từ năm học 2012-2013, cam kết hỗ trợ đến hết bậc đại học và nhận các cháu về làm việc tại công ty khi có nguyện vọng. Đồng thời trao học bổng cho 10 em học sinh ở các bậc học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh do Hội khuyến học tỉnh Hòa Bình xét duyệt; hỗ trợ bàn ghế, dụng cụ học tập cho các em có thành tích học tập tốt năm học 2012-2013. 


Công ty Hoàng Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành kế hoạch SKKD năm 2013. Tại hội nghị, 5 cá nhân và tập thể công ty Hoàng Sơn vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012; công ty tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong SX- KD.

 

 

 

                                                                             PV

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục