Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cắt băng khai mạc Hội chợ.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh cắt băng khai mạc Hội chợ.

(HBĐT) - Tối 27/9, tại Trung tâm Thương mại dịch vụ bờ trái sông Đà (TP Hoà Bình), Hội chợ triển lãm CN – TTCN và hàng tiêu dùng khu vực miền núi phía Bắc đã được tổ chức với sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) và UBND tỉnh. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, TT HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Phía Bộ Công Thương có đồng chí Phan Văn Bảng, Phó Cục Công nghiệp địa phương.

 

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Hội chợ triển lãm CN – TTCN và hàng tiêu dùng là một trong chuỗi hoạt động chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2013, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Bộ Công Thương về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường. Hội chợ đã thu hút sự tham gia của các Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công, các đơn vị, doanh nghiệp đến từ 17 tỉnh, thành phố trong khu vực và các tỉnh lân cận, ngoài ra còn có một số gian hàng của doanh nghiệp nước ngoài (Lào, Trung Quốc, Thái Lan), với tổng số hơn 300 gian hàng trưng bày triển lãm và quảng bá tới người tiêu dùng.

 

Không chỉ có quy mô khu vực, Hội chợ còn là nơi hội tụ những sản phẩm CN – TTCN, hàng hoá tiêu dùng mang tính chất đặc trưng vùng miền với ngành hàng, mặt hàng phong phú, giới thiệu tiềm năng kinh tế thế mạnh của các tỉnh, thành phố.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ đã chúc mừng các đơn vị tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp lựa chọn tham gia sự kiện lớn này. Đồng thời khẳng định, Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các tỉnh, thành phố cũng như các doanh nghiệp xúc tiến hoạt động quảng bá, mở rộng sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, hợp tác.

      

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ và đại biểu thăm khu triển lãm của Sở Công Thương trong tỉnh và tỉnh bạn.

 

Sau lễ cắt băng khai mạc, các đại biểu đã đến thăm khu triển lãm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, khu hàng hoá tiêu dùng của doanh nghiệp. Hàng nghìn người dân đã đến thăm quan, mua sắm tại Hội chợ trong ngày đầu tiên.

 

     

Người dân có cơ hội mua sắm những sản phẩm đặc trưng, phong phú và có chất lượng.   

 

Hội chợ diễn ra trong 6 ngày, bế mạc vào ngày 2/10.

 

 

                                                                                Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục