Người dân xã vùng hồ Hiền Lương phát triển nghề nuôi cá lồng, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập.

Người dân xã vùng hồ Hiền Lương phát triển nghề nuôi cá lồng, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập.

(HBĐT) - Xã vùng hồ Hiền Lương (Đà Bắc) đang đổi thay, người Hiền Lương đang từng bước đổi mới tư duy, tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tận dụng khai thác tiềm năng, thế mạnh để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong đó, đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản là bước đột phá trong phát triển kinh tế.

 

Mới bước sang tuổi 23, với 16 lồng cá, chàng trai trẻ Xa Văn Huy ở xóm Doi đã được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ hợp tác nuôi  thủy sản ở Hiền Lương. Anh Huy phấn khởi cho biết: 16 lồng cá, trừ chi phí mỗi năm cũng đem lại nguồn thu cho gia đình gần 150 triệu đồng. Ở khu vực nông thôn đây là nguồn thu đáng kể để cải thiện và nâng cao đời sống. Từ những người nuôi các lồng nhỏ lẻ, nhờ kinh nghiệm từ thực tiễn, áp dụng hiệu quả kiến thức tiếp thu qua các lớp tập huấn về khuyến ngư, giờ đây, Hiền Lương không chỉ là xã có sản lượng cá thương phẩm cao nhất huyện mà còn là nơi cung cấp cá giống lớn nhất cho dự án phát triển kinh tế, ổn định dân cư vùng lòng hồ sông Đà và các hộ nuôi cá lồng ở hai huyện Mai Châu, Đà Bắc. Chỉ tính riêng năm 2013, trên 2 tấn cá giống được ương từ những lồng cá ở Hiền Lương đã đến với bạn hàng trên địa bàn và được đánh giá là giống cá có chất lượng, khả năng kháng bệnh cao. Với diện tích 910 ha mặt hồ, 3,5 ha ao, lợi nhuận đem lại từ nuôi thủy sản là động lực để nghề ương cá giống và nuôi cá thương phẩm trở thành phong trào sâu rộng ở Hiền Lương. Năm 2012, cả xã mới chỉ có 60 lồng cá, đến cuối năm 2013 đã có tới 197 lồng. Theo đó, sản lượng đánh bắt thủy sản cả năm đạt gần 60 tấn. Trong đó, cá chiên giao tại lồng có giá đến 400.000 đồng/kg.

 

Cũng như nhiều xã khác ở vùng hồ sông Đà, mặc dù diện tích tự nhiên của Hiền Lương lớn nhưng đất canh tác lại rất hạn hẹp. Để đảm bảo an ninh lương thực, hàng năm, nhân dân trong xã đã tận dụng cấy, trồng hết diện tích gồm 9,5 ha lúa, 146 ha ngô, 70 ha sắn, 48 ha khoai sọ, đậu tương, lạc, gừng, rau các loại. Đặc biệt, nhờ ứng dụng có hiệu quả kỹ thuật vào thâm canh, các xóm Bưa Rồng, Gù, Mái, Phong Lương đã trở thành vùng trồng mía nguyên liệu tập trung với diện tích 56 ha, năng suất bình quân đạt từ 70-75 tấn/ha.

 

Cùng với các CVĐ lớn, những năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân chung sức XDNTM” được nhân dân xã Hiền Lương tích cực hưởng ứng. Tất cả hướng tới mục tiêu xây dựng xã có kết cấu hạ tầng KT-XH hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh TTCN, dịch vụ theo quy hoạch. Theo đó, xã đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, người dân tích cực đóng góp tiền của, ngày công lao động để phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH. Đến nay, trên 31% đường giao thông trong xã đã được nhựa hóa, cứng hóa bằng bê tông xi măng. Sau khi được nâng cấp, hệ thống trường học các cấp, trạm y tế xã đã khang trang, bề thế hơn và là điều kiện quan trọng để hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình thủy lợi tiếp tục phát huy hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh đó, dân cư trên địa bàn còn tích cực đẩy mạnh các phong trào VH-VN, TD-TT. Trong phong trào đó đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, nhiều việc làm tốt như hộ các ông: Đinh Hồng Quý - xóm Doi, Xa Văn Dũng, Đinh Xuân Hồng - xóm Ké cùng các hộ dân hiến hàng trăm m2  đất để làm đường và xây dựng các công trình công cộng.

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xa Văn Chính chia sẻ: Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở Hiền Lương đã đạt 13,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33%; 100% cơ quan, trường học, 70% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Đặc biệt, Hiền Lương là xã đứng đầu toàn huyện trong chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM bằng việc cán đích 11 tiêu chí. Đó là cơ sở, nền tảng giúp Hiền Lương bước vào năm Giáp Ngọ với niềm tin vững chắc để tiếp tục khẳng định là điểm sáng trong XDNMT của các xã vùng hồ huyện Đà Bắc.

 

 

 

                                                                           Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục