Khu tái định cư xóm Mừng, xã Xuân Phong (Cao Phong).

Khu tái định cư xóm Mừng, xã Xuân Phong (Cao Phong).

(HBĐT) - Bao năm nay, nhiều hộ dân ở xóm Mừng, xã Xuân Phong (Cao Phong) sống ở những ngọn núi cao sát khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Thượng Tiến. Họ chỉ biết trồng ngô, sắn, đi làm thuê hay dựa vào rừng để sống, nay được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hộ bỏ hẳn cuộc sống du canh, du cư về với bản.

 

Lần đầu xe được để ở nhà

 

Ngồi đẽo thanh gỗ để kê lại cái tủ, anh Đinh Văn Đàm kể cho tôi nghe chuyện về cuộc  sống của gia đình: Nhà tôi vừa chuyển về đây được 5 ngày. Cả gia đình có 4 khẩu, không có đất canh tác, không có đất ở phải   vào núi gần khu BTTN Thượng Tiến để ở. Tích lũy bao năm, cả gia đình chỉ mua được chiếc xe máy cũ để chở hàng. Do ở trên đồi không có đường xe máy lên đến nhà nên hàng ngày xe gửi hàng xóm cách chỗ ở vài trăm mét. Đứa nhỏ đi học dưới xã phải ở trọ nhà người quen. Nghe có chủ trương xây dựng khu tái định cư xóm Mừng di chuyển những hộ khó khăn xa trung tâm, xa khu canh tác, chỗ ở không ổn định, gia đình đăng ký đến khu tái định cư. Ngày đến nơi ở mới, nhờ anh em, bạn bè chuyển cho mình nếp nhà sàn cũ để dựng lại. Nơi ở mới nằm ngay mặt đường từ xóm đến trung tâm xã rất thuận lợi việc đi lại. Sau khi dựng nhà gia đình tôi còn được Nhà nước cấp trên 300 m2 đất làm nhà, được hỗ trợ tiền  di rời nhà, xây bể nước ăn, mắc điện... ở đây được gần anh em, hàng xóm nên khi có công việc gì mọi người đều giúp. Chiếc xe  máy cũ trước đây chưa bao giờ được để ở nhà giờ mình để ngay dưới nhà sàn. Đi đâu chỉ ngồi lên nổ máy. 

 

An cư, lập nghiệp

 

Ngay từ khi xây dựng khu tái định cư xóm Mừng, anh Lý Thanh Tôn ở xóm Mừng Trong quyết định ra ở từ năm 2011. Anh được Nhà nước hỗ trợ di chuyển nhà, làm hạ tầng... Anh cho biết: Những năm trước, khi chưa đến đây, cả gia đình gần 10 người chỉ ở trong căn nhà sàn nhỏ. Đất sản xuất ít, hai vợ chồng đi làm thuê các nơi kiếm sống. Từ khi chuyển nhà mới, anh được gia đình chia cho đất đồi trồng bương lấy măng. Ngoài đi làm thuê, anh chị còn buôn bán lặt vặt nên cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh đã cấp cho mỗi hộ tái định cư trên 3.000 m2 đất sản xuất. Anh cũng như nhiều gia đình khác không phải đi đây đó làm thuê nữa.

 

Ngay cuối xóm Mừng Trong là gia đình ông Bùi Văn Mích. Không có mặt bằng, bao năm nay ông làm tạm ngôi nhà cho 5 người ở ngay chân đồi. Do rừng không còn nên hàng năm đất lở nhiều và có nguy cơ sụp xuống nhà ông bất cứ lúc nào. Khi được Nhà nước cho ra bản mới, ông mừng lắm. ông cho biết: “Cả đời chẳng bao giờ nghĩ mình được chỗ ở đẹp như thế này. Năm nay, ăn Tết ở nhà mới tôi quyết định mổ con lợn to để mừng cuộc sống mới. Đồng chí Bùi Hồng Toán, Chủ tịch UBND xã Xuân Phong cho biết: Hầu hết các hộ ở trên đồi gần khu BTTN Thượng Tiến xa KDC, thiếu đất sản xuất, đường sá đi lại khó khăn. Họ chủ yếu trồng ngô, trồng luồng lấy măng và đi làm thuê nên khó khăn về kinh tế, chỗ ở và điều kiện sinh hoạt khác. Nhưng từ khi đến nơi ở mới, ai cũng mừng có nếp nhà ổn định không phải sống dựa vào rừng.

 

Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ vùng dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Khu tái định cư xóm Mừng được thành lập từ năm 2011 theo chủ trương của tỉnh thực hiện Quyết định số 33/2007 QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện ĐC -ĐC cho vùng đồng bào dân tộc khó khăn. Đến nay đã di chuyển được 21 hộ. Trong năm tới, chúng tôi tiếp tục di chuyển từ 8-10 hộ ở những xóm khó khăn về nơi ở mới. Không chỉ giúp cho các hộ có cuộc sống ổn định mà còn đảm bảo an sinh xã hội, giữ rừng ở khu BTTN Thượng Tiến (Kim Bôi) mãi xanh tươi.

 

 

 

                                                                            Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục