Chủ động tăng cường công tác thủy lợi phục vụ sản xuất, xã Dân Chủ (TPHB) huy động người dân tham gia nạo vét kênh mương nội đồng.

Chủ động tăng cường công tác thủy lợi phục vụ sản xuất, xã Dân Chủ (TPHB) huy động người dân tham gia nạo vét kênh mương nội đồng.

(HBĐT) - Thường xuyên kiểm tra nguồn nước tại hệ thống hồ chứa, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm, nạo vét kênh mương nội đồng để tăng khả năng dẫn nước phục vụ sản xuất… Theo khuyến cáo của Sở NN&PTNT, đó là những nội dung cần được các địa phương chú trọng thực hiện thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác thủy lợi, hạn chế thấp nhất khả năng hạn hán cuối vụ, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa, hè thu năm nay.

 

Đối mặt với diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, sản xuất vụ mùa, hè thu đã phải chịu những áp lực lớn ngay từ đầu vụ. Từ đầu tháng 5 đến trung tuần tháng 7 liên tiếp có các đợt nắng nóng kéo dài, lượng mưa thiếu hụt từ 30 - 50% so với trung bình nhiều năm đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất trồng trọt. Trong đó, tiến độ gieo trồng các loại cây màu chậm hơn hẳn so với cùng kỳ nhiều năm trước. Thống kê sơ bộ đến ngày 08/8, toàn tỉnh mới trồng được gần 6.650 ha ngô hè thu, chiếm chưa tới 50% tổng diện tích kế hoạch đề ra, diện tích lạc và khoai lang trồng mới cũng chỉ đạt khoảng 50% kế hoạch. Trước áp lực lớn về thời vụ, nhiều địa phương đã phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng với lựa chọn chủ yếu là các loại rau đậu thực phẩm có thời vụ gieo trồng linh hoạt hơn.

 

Bước sang tháng 8, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã cải thiện đáng kể khả năng cung ứng nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, diễn biến nhiều năm cho thấy sản xuất vụ mùa, hè thu thường phải đối mặt với nguy cơ hạn cuối vụ rất cao. Chính vì vậy, Sở NN&PTNT đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và chính quyền cơ sở tập trung thực hiện tốt một số giải pháp. Theo đó, Sở NN&PTNT đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thủy lợi, triển khai mạnh các biện pháp giữ nước, huy động các trạm bơm dầu dã chiến và dùng guồng tát nước để tranh thủ lượng nước đã tích trữ được sau mưa, đồng thời chủ động phương án tiêu úng cho diện tích lúa và cây màu ở những chân ruộng trũng. Trên cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong thời gian từ nay đến cuối vụ, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra nguồn nước tích trữ tại hệ thống hồ chứa, sông suối, kênh mương; tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, cửa vào các cống lấy nước, trạm bơm tưới, ao, giếng; chủ động khơi thông dòng chảy, lắp đặt trạm bơm dã chiến và phương tiện lấy nước để vận hành đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng; tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất, chống thất thoát trong quá trình sử dụng nước. Căn cứ khả năng cân đối nguồn nước tưới, các địa phương bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý. Đối với các vùng thường xuyên thiếu nước tưới hoặc nguồn nước bấp bênh, cần xem xét chuyển đổi sang cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới hơn để tránh thiệt hại do hạn hán, thiếu nước cuối vụ gây ra.

 

Đặc biệt, Sở NN&PTNT nhấn mạnh: Song song với việc tăng cường công tác thủy lợi trong thời gian tới, đề nghị các địa phương và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ để chủ động hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

 

 

                                                                                 Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục