Hội Viên tổ trồng mướp đắng xóm Chóng chăm sóc vườn mướp đắng.

Hội Viên tổ trồng mướp đắng xóm Chóng chăm sóc vườn mướp đắng.

(HBĐT) - Trồng mướp đắng lấy hạt là mô hình hợp tác giữa Công ty Hạt giống Tân Lộc Phát với một số hộ dân xóm Chóng, xã Yên Lạc (Yên Thủy). Từ năm 2013 đến nay, tổ trồng mướp đắng của xóm Chóng vẫn tiếp tục duy trì mô hình với 12 hộ tham gia, diện tích trồng là 2,3 ha.

 

Thực tế cho thấy, hiệu quả trồng  mướp đắng thu lời hơn cây lúa đặc biệt đối với vùng đất Yên Thủy “nổi tiếng” là điều kiện khí hậu không thuận lợi. Ông Bùi Văn Hồng, Trưởng xóm Chóng kiêm  tổ trưởng tổ trồng mướp đắng cho biết: “Trồng mướp đắng rất hiệu quả đối với bà con. Tính ra, nếu trồng lúa, mất nhiều công đoạn thu hoạch mà thu lời không lớn, nhiều người đã bỏ trồng lúa để chuyển sang trồng mướp đắng và cây trồng khác. Mỗi cân hạt mướp đắng chúng tôi bán được 440.000 đồng. Vụ nào được mùa tính ra với 3 cân mướp đắng có thể “đổi” được 3 sào lúa. Ngoài ra, khi làm đúng quy trình kĩ thuật, độ thuần của hạt đạt yêu cầu hay vượt chỉ tiêu về số lượng, Công ty thu mua có chính sách thưởng thêm cho người dân với mỗi cân được 13.000 đồng. Một năm, hạt mướp đắng thu hoạch được 2 vụ. Mỗi sào thu hoạch, trừ tất cả chi phí, mỗi hộ cũng thu được từ 9 đến 10 triệu đồng”.

 

Bên cạnh việc sinh lời lớn thì công chăm sóc đối với cây mướp đắng cũng đòi hỏi nhiều. Việc trồng mướp đắng là một quy trình khép kín từ khâu chọn giống đến khâu thu hoạch hạt. Do đó, yêu cầu người trồng phải cần thận, tỉ mỉ, chi tiết đến từng khâu. Theo kĩ thuật, để đạt độ thuần 90% - 100% người dân phải trồng hai giống đực và cái riêng biệt. Tiếp đến, phải đánh dấu từng bông hoa, từng quả mướp đắng đạt độ thuần bằng kẹp xanh, chỉ đỏ. Để đảm bảo mô hình diễn ra đúng kỹ thuật, đúng từng khâu, Công ty cũng cử nhân viên đến ăn ở cùng bà con để hướng dẫn. Đặc biệt, việc công ty đầu tư phân bón, dụng cụ chăm sóc và bao tiêu sản phẩm đầu ra đã giúp bà con trong tổ trồng an tâm hơn khi thực hiện mô hình, mọi người trong tổ đều tập trung, dồn sức vào chăm sóc dàn cây mướp đắng. Một ngày hầu như 8 tiếng người trồng ra ruộng để làm công tác chăm sóc, ngoài ra, cũng có trường hợp đêm ra soi đèn để làm.

 

Đồng chí Trần Việt Cường - Phó chủ tịch UBND xã Yên Lạc cho biết: “Mô hình trồng mướp đắng lấy hạt của tổ xóm Chóng được duy trì từ nhiều năm nay, tổ là điển hình trong sản xuất kinh doanh của xã. Khi mới bắt đầu thực hiện, người dân phải học theo chỉ dẫn của công ty, giờ đây, bà con làm thuần thục đến từng chi tiết mà không cần chuyên gia hướng dẫn. Việc trồng cây mướp đắng lấy hạt đem lại hiệu quả cao, nâng cao thu nhập cho người dân cũng là kết quả đáng mừng trong việc vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã”.

 

                                          

                                                      Nguyễn Tuyết (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục