(HBĐT) - Chiều ngày 24/7, tại huyện Kim Bôi, BCĐ Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.



Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có bước tăng trưởng khá về số lượng khách và thu nhập từ du lịch. Kết quả, trong 6 tháng toàn tỉnh đã đón trên 1,37 triệu lượt khách du lịch, đạt gần 61% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế gần 123 nghìn lượt, khách nội địa trên 1,25 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 357 tỷ đồng, thu nhập du lịch đạt khoảng 642 tỷ đồng. Tùy vào nhiệm vụ được giao, các thành viên trong BCĐ du lịch tỉnh đã tập trung phối hợp và hoàn thành kế hoạch đề ra đầu năm. Tiêu biểu như: Sở VHTT& DL – cơ quan thường trực BCĐ đã tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành nghị quyết 14 về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình v thuyết minh giới thiệu về các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn tỉnh HB năm 2017”; Sở KH& ĐT tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cho 4 dự án đầu tư để phát triển du lịch với tổng số vốn trên 420 tỷ đồng; BCĐ các huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành và triển khai kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng các sản phẩm du lịch của Hoà Bình còn thấp, chưa xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn có tính cạnh tranh cao. Việc huy động các nguồn lực đầu tư vào du lịch còn nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch còn hạn chế…

Tại hội nghị các thành viên BCĐ đã thông qua Kế hoạch tổ chức Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017 tại huyện Mai Châu và Đề án xây dựng, phát triển Khu du lịch Hồ Hòa Bình trở thành Khu du lịch quốc gia. Đồng thời, các thành viên trong BCĐ đã tập trung thảo luận 1 vấn đề liên quan trong quá trình phát triển du lịch trong 6 tháng đầu năm như: thu hút đầu tư, cơ sở hạ tầng, tháo gỡ những vướng mắc xung quanh việc tạo quỹ đất, cung cấp dịch vụ viễn thông ổn định tại các điểm du lịch homestay...

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ và giao Sở VH,TT&DL - cơ quan TT BCĐ tổng hợp lại lại để chính sửa và hoàn thiện báo cáo. Đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2017, các thành viên BCĐ Du lịch tỉnh và các địa phương cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong triển khai kế hoạch phát triển du lịch. Đồng thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để triển khai có hiệu quả công tác du lịch. Trong đó, Sở VH,TT&DL phối hợp với các ngành xây dựng quy chế hoạt động cụ thể đối với các đơn vị liên quan đến du lịch; Sở GT-VT có kế hoạch kiểm tra công tác đăng kiểm đối với các phương tiện tầu thủy, xe điện tại hồ Hòa Bình và các điểm du lịch Mai Châu, Lạc Thủy. Có kế hoạch liên kết xây dựng tua, tuyến các điểm du lịch của tỉnh với các tỉnh lân cận để tạo chuỗi du lịch hiệu quả. Phấn đấu đến cuối năm 2017, tất cả các điểm, tua du lịch trên địa bàn tỉnh đều phủ sóng Wifi. Đối với Liên hoan các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam năm 2017 tại huyện Mai Châu, Sở VH,TT&DL sớm thống nhất với Tổng cục Du lịch để ban hành kế hoạch quảng bá, giới thiệu về du lịch Hoà Bình.

                                      Đỗ Hà


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục