Tối 1/2, tại Hà Nội, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và chào đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn tròn tin yêu” lần thứ 3.


Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Theo dõi chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc đặc sắc như: "Đảng đã cho ta mùa Xuân," "Mùa xuân đầu tiên" "Đường bốn mùa Xuân" "Mùa Xuân trên quê hương" và "Tình ca mùa Xuân" do các ca sỹ Trọng Tấn, Anh Thơ, Tân Nhàn, Tuấn Anh, Bích Hồng cùng các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn. 

Bên cạnh đó, khán giả còn được thưởng thức liên khúc múa hát gồm 3 ca khúc: "Ca ngợi Tổ quốc" "Ca ngợi Hồ Chủ tịch” và ca khúc "Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” do các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và các em thiếu nhi Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ba Đình (Hà Nội) biểu diễn. 

Tại chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn tròn tin yêu” lần thứ 3, Ban tổ chức cũng tổ chức một số hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa như: kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng 1 điểm trường mầm non tại xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng; trao 1.600 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng trao quà tặng nhiều cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang như: Binh chủng Thông tin liên lạc; Binh chủng Đặc công; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Học viện Chính trị Công an nhân dân; Nhà máy A31, Quân chủng Phòng không-Không quân; Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.../.

 

                          TheoVietnamplus

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục