(HBĐT) - Trong hai ngày 22-23/2 (tức mồng 7, mồng 8 Tết Mậu Tuất), xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đã diễn ra Lễ hội rước Bụt Khụ Dúng năm 2018. Tham dự Lễ hội có lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh, huyện Lạc Sơn cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

 


Nam thanh, nữ tú xã Nhân nghĩa trong lễ rước Bụt Khụ Dúng



Lễ thắp hương cầu lộc, cầu may mắn, cầu một năm được mùa no ấm được tổ chức tại sân làng.



Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc được trình diễn tại Lễ hội.

 

Hang Khụ Dúng là một di tích lịch sử văn hóa của tỉnh. Hang còn được gọi là "Động Sơn Khụ Dúng”, trong hang thờ phật, người Mường gọi là "Bụt”. Theo truyền thuyết, cứ 3 năm 1 lần người dân tổ chức rước Bụt từ trong hang ra bãi hội để vui chơi với dương gian. Lễ hội rước Bụt Khụ Dúng của người Mường Vó được phục dựng để bày tỏ và tưởng nhớ công ơn của Bụt đã có công bảo vệ, che trở cho nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn; cầu mong các vị thần Bụt phù hộ cho một năm no đủ, mùa màng bội thu, làng xóm yên vui, hạnh phúc; nâng cao đời sống tinh thần, tâm linh, thể hiện ý nguyện của người dân cầu mong cho mưa thuận gió hòa, người người đoàn kết, bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; tăng cường quảng bá, giới thiệu về lịch sử, tiềm năng văn hóa và du lịch của vùng đất cổ Mường Vang....

 

Lễ hội rước Bụt Khụ Dúng gồm 2 phần: lễ và hội. Phần lễ tổ chức theo lễ cổ truyền bao gồm: thủ tục thờ cúng Bụt tại hang Khụ Dúng với: rượu cần, xôi, bánh chưng, thịt lợn, thịt gà... Sau đó rước Bụt ra sân làng làm lễ thắp hương cầu lộc, cầu may mắn, cầu một năm được mùa no ấm sau đó để Bụt vui chơi với dương gian cho đến khi kết thúc lễ hội mới rước Bụt trở về hang. Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường như: giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian, trình tấu cồng chiêng và thi đấu các môn thể thao truyền thống như: đu nhún, đánh mảng, kéo co, bắt nỏ, bóng chuyền…Theo quy định của người mường Vó, sau lễ hội rước Bụt người dân mới được vào rừng lấy măng, lấy củi, săn bắn và các công việc đồng áng. Lễ hội đã năm nay đã thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách thập phương về tham dự.


Đức Phượng



Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục