Hôm nay (12/4 tức ngày 8/3 âm lịch) chính thức khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thi nấu bánh chưng; thi giã bánh giày; bắn pháo hoa nghệ thuật...


Hàng nghìn du khách thập phương về khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.
Hàng nghìn du khách thập phương về khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019 được tỉnh Phú Thọ tổ chức với sự tham gia góp giỗ của 3 tỉnh gồm: Cần Thơ, Nghệ An, Sơn La.

Với mục tiêu xây dựng và tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng trở thành một trong các lễ hội mẫu của cả nước, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo để đảm bảo lễ hội được tổ chức chu đáo, an toàn với phần Lễ trang nghiêm mang tính cộng đồng sâu sắc.

Hàng nghìn người về khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng ​ - ảnh 1
Lễ rước kiệu của các xã, phường, thị trấn ven Khu di tích đền Hùng gồm: Các xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, Vân Phú, xã Tiên Kiên và thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) và các xã lân cận khác. Địa điểm: Khu di tích lịch sử đền Hùng.

Phần Hội với các hình thức hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; kết hợp hài hoà giữa các hoạt động văn hoá dân gian truyền thống và hiện đại, tạo sức lan tỏa rộng rãi và sự hài lòng cho đồng bào, du khách thập phương về viếng thăm Mộ Tổ.

Lễ hội đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có thêm nhiều điểm mới như: Tất cả các huyện, thành, thị lần lượt tổ chức dâng hương tại Đền Hùng; khuyến khích các gia đình trong toàn tỉnh chuẩn bị "mâm cơm tri ân” đầm ấm để tưởng nhớ và tri ân công đức tổ tiên.

Đồng thời các địa phương trong tỉnh - nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương cũng đồng loạt tổ chức dâng hương cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh theo nghi lễ truyền thống.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Lễ hội đền Hùng cũng quyết tâm tiếp tục giữ mục tiêu "5 không” tại Lễ hội, đó là: Không có người ăn xin, ăn mày; không ùn tắc giao thông; không chèo kéo khách và xảy ra tình trạng giá cả, dịch vụ mang tính "chặt chém"; không có những hành vi phản cảm trong lễ hội và không để mất vệ sinh môi trường ở khu vực lễ hội và các khu vực công cộng khác tại Đền Hùng.

Chiều nay, từ 15h00 sẽ diễn ra các hoạt động như Tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật, chủ đề "Quê hương, con người Phú Thọ"và một số tác phẩm mỹ thuật của họa sỹ Việt Nam và Hàn Quốc. Địa điểm: Bảo tàng Hùng Vương.

Từ 19h45 đến 20h30: Chương trình diễu hành, trình diễn văn hóa đường phố; Bắn pháo hoa lần 1. Địa điểm: Sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương.

Từ 20h35 đến 22h10: Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đền hùng năm Kỷ Hợi 2019; Bắn pháo hoa lần 2. Địa điểm: Sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương.

                                                                                 
                                                                                       Theo báo Tiền Phong


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục