(HBĐT) - Ngày 9/11, Liên xóm Sòng, Nưa, Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Kỳ Sơn.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 3 xóm Sòng, Nưa, Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn).

 

 Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân 3 xóm Sòng, Nưa, Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn).

 Sòng, Nưa, Nội là 3 xóm ở gần trung tâm xã với 291 hộ, 1.129 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường. Nhân dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi. Là vùng khó khăn của huyện nhưng các xóm đã đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa. 61 hộ đã hiến 3.618 m2 đất và nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công để xây dựng các công trình đường giao thông, thủy lợi... Đến nay, 68% đường các xóm được bê tông hóa. 

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của 3 xóm ước đạt 22 triệu đồng, còn 108 hộ nghèo. 81,1% hộ đạt gia đình văn hóa, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội, không hoạt động mê tín dị đoan, không có người sinh con thứ 3. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. ANTT được đảm bảo. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, nhân rộng, bản sắc văn hóa được giữ gìn.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải biểu dương những kết quả 3 xóm đạt được. Đồng thời đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam. Phát động các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước ở khu dân cư. Nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của nhân dân. Coi trọng và phát triển khu dân cư xanh, sạch, đẹp, không còn hộ nghèo, không có nhà dột nát, không còn tệ nạn xã hội…

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đã tặng quà cho 3 xóm và 10 gia đình văn hóa tiêu biểu, 10 hộ nghèo. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, huyện Kỳ Sơn đã tặng quà và hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân 3 xóm.

                                                                                  C.L

 


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục