(HBĐT) - Từ ngày 6-10/12 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn - Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh 2019. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện trong nhiều tháng qua và đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.


Những tấm panô quảng bá về sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019 đã được dựng ở  những tuyến đường chính của TP Hòa Bình.

Lễ khai mạc Tuần lễ sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 6/12 tại Quảng trường Hòa Bình với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề "Hòa Bình – Miền đất sử thi”.  Chương trình có sự tham gia của trên 500 nghệ sỹ, diễn viên, trong đó có 130 nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ chuyên nghiệp Trung ương và trên 300 diễn viên không chuyên, nghệ nhân của các bản, làng Hòa Bình. Đặc biệt có sự tham gia của một số ca sỹ nổi tiếng với dòng nhạc quê hương trong làng nhạc Việt. Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc dự kiến kéo dài 60 phút trên sân khấu hoành tráng với màn trình diễn đặc sắc giới thiệu về nét văn hóa đặc trưng, danh lam, thắng cảnh, các loại hình du lịch của Hòa Bình và kết thúc với màn trình diễn nghệ thuật chiêng Mường.

Ngay sau lễ khai mạc, ngày 7/12 sẽ diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn như: Khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật "Hòa Bình - Đất nước con người”, trong đó sẽ trưng bày 200 bức ảnh nghệ thuật tiêu biểu đến hết ngày 10/12. Cùng ngày, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra Liên hoan Ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống. Điểm nhấn trong chương trình là thi trưng bày các gian hàng và thi ẩm thực. Trong đó, dự kiến sẽ xác lập kỷ lục mâm cỗ lá đặc sắc nhất Việt Nam. Ngày 8/12, tại Nhà Văn hóa xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) sẽ diễn ra hoạt động trưng bày, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, tối 9/12, tại Cung Văn hóa tỉnh sẽ diễn ra sự kiện được mong chờ nhất: Chung kết Cuộc thi "Người đẹp xứ Mường”. Ngày 10/12, tại Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình sẽ diễn ra Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Hòa Bình.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 là dịp để các doanh nghiệp, người dân giới thiệu những sản phẩm mới, xúc tiến đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch "Hòa Bình - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện.

Thúy Hằng

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục