(HBĐT) - Một ngày đầu đông, chúng tôi đến thăm xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc), ấn tượng đầu tiên là không gian yên tĩnh, xanh mát, đường đi lối lại được bê tông hóa sạch sẽ, khang trang, hàng cau dọc tuyến trải dài. Gần 100% hộ dân vẫn sinh sống trong những nếp nhà sàn theo lối kiến trúc cổ.

Ngôi nhà truyền thống của người Mường ở xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) thu hút khách du lịch thăm quan.

 Cùng với nếp nhà sàn truyền thống, người dân Lũy Ải còn lưu giữ những nông cụ được làm từ gỗ, tre, nứa như: khung dệt vải, cung, nỏ, dụng cụ làm ruộng, làm nương rẫy... Công trình nhà văn hóa của xóm rộng rãi, khang trang. Đây là điểm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các cuộc họp dân, hội nghị của các hội, đoàn thể, tập luyện và biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch... Đường vào xóm, vào nhà, các hộ làm tường rào ngay ngắn, thẳng lối. Một số hộ dựng cổng nhà bằng vật liệu tranh tre, nứa lá theo nguyên mẫu cổng nhà của người Mường thời xưa.

 Chúng tôi vào thăm nhà chị Bùi Thị Sứ làm du lịch homestay đúng thời điểm gia đình chị đón 20 du khách người Pháp. Họ từ Hà Nội lên thăm quan và ăn trưa ở nhà chị, buổi chiều xem văn nghệ. Tối ngủ lại hôm sau đi Mai Châu và sang Thanh Hóa. Chị Sứ cho biết: Tháng 11, nhà chị đã đón 5 đoàn khách, chủ yếu ở các nước châu Âu. Họ thích những món ăn đơn giản, dân dã như thịt nướng, đậu phụ, rau xào, rau luộc… Trước đây, gia đình làm nông nghiệp, cả nhà trông chờ vào ít đất trồng lúa, màu và đất đồi trồng cây lâm nghiệp. Được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ làm du lịch, gia đình vay vốn sửa sang nhà cửa, quy hoạch lại chuồng nuôi trâu, bò, lợn, xây dựng nhà vệ sinh... Hàng tháng có thêm thu nhập vài triệu đồng, đủ chi tiêu cho cả gia đình.

 Gia đình ông Đinh Văn Lon là một trong những hộ đầu tiên của xóm Lũy Ải làm du lịch cộng đồng. Ông cho biết: Khách nước ngoài thích nhà cửa càng dân dã, gần gũi với thiên nhiên càng tốt. Quan trọng là gọn gàng, sạch sẽ và phục vụ chu đáo. Họ thích cảnh quan tự nhiên và các hoạt động ngoài trời như đi bộ, đi xe đạp, lội suối bắt cá hoặc lên đồi cuốc đất, đào sắn… Từ làm du lịch, thu nhập của gia đình tăng lên đáng kể, đủ chi tiêu. Ngoài những lúc đón khách, tôi vẫn làm vườn, trồng sắn, mía, ngô.

 Hiện nay, xóm Lũy Ải là nơi lưu giữ nhiều giá trị khảo cổ có giá trị tiêu biểu của nền Văn hóa Hoà Bình. Năm 2008, xóm Lũy Ải được Bộ VH-TT&DL công nhận là làng Mường tiêu biểu. Đến năm 2014 được công nhận là điểm du lịch địa phương. Xóm có hơn 50 nhà sàn truyền thống, một số hộ đang triển khai mô hình phục vụ khách du lịch như homestay (ngủ tại nhà dân), ẩm thực dân tộc Mường, câu cá, tắm suối, chèo bè mảng... Người dân Lũy Ải đã khôi phục một số nghề truyền thống để tạo ra các sản phẩm du lịch như nghề dệt thổ cẩm, làm rượu cần, nấu các món ăn dân tộc đặc trưng như: xôi ngũ sắc, cỗ lá, rau rừng và làm các sản phẩm hàng thủ công truyền thống, đồ lưu niệm từ các nguyên liệu sẵn có (mây, tre, luồng). Tham gia, hướng dẫn du khách các trò chơi dân gian truyền thống đánh mảng, đẩy gậy, bắn nỏ... Cũng từ phát triển du lịch, nhiều hộ dân trong xóm có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt trên 20 triệu đồng/năm, 100% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 98% hộ có công trình vệ sinh đảm bảo. Du lịch cộng đồng không chỉ tạo việc làm, thu nhập cho người dân mà còn là cơ hội để xóm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

 Việt Lâm

 


Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục