Chiều 19-12, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, khai mạc trưng bày "Thanh âm từ miền quá khứ tươi đẹp. Bộ sưu tập sứ Nga của Bảo tàng Hermitage”. Đây là dịp để công chúng hiểu biết thêm về lịch sử nghề gốm sứ tại Nga, được thưởng lãm một số sản phẩm gốm sứ đặc sắc của hai đất nước Việt Nam và Liên bang Nga với ngôn ngữ trưng bày hiện đại.

Chiêm ngưỡng gốm sứ Nga ngay tại Thủ đô

Trưng bày được thiết kế với âm thanh và ánh sáng hấp dẫn.

Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Bảo tàng Quốc gia Hermitage (Liên bang Nga) phối hợp tổ chức cùng Xưởng Gốm sứ Hoàng gia (St. Petersburg, LB Nga), với sự hỗ trợ của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Công ty Gazprom EP International - đơn vị điều hành các dự án của Tập đoàn Gazprom ở nước ngoài là nhà tài trợ. Đây là một trong những sự kiện văn hóa trọng điểm của "Năm chéo Việt - Nga 2019 - 2020”.

Khai mạc trưng bày Thanh âm từ miền quá khứ tươi đẹp.

Những sản phẩm gốm sứ được giới thiệu theo chủ đề, thể hiện nét đẹp truyền thống được tạo tác bởi các thế hệ nghệ nhân Nga xưa. Với thể loại, kiểu dáng phong phú, đặc trưng chất liệu độc đáo, không gian trưng bày được thiết kế hấp dẫn với kỹ thuật âm thanh và ánh sáng hiện đại. Khách tham quan có cơ hội nhìn và nghe "Thanh âm từ miền quá khứ tươi đẹp” qua ngôn ngữ trưng bày nghệ thuật sử dụng multimedia (đa phương tiện). Trưng bày có chủ đề chủ đạo là gốm sứ nhưng là sự hòa trộn các hình thức thẩm mỹ và chuyển động, tranh bích họa theo chủ đề và cảnh nhà hát, trang trí hoa văn theo nhịp điệu và mô-típ âm nhạc. Trên mỗi sản phẩm gốm sứ, các vũ điệu và âm thanh tạo thành các hình tượng nghệ thuật, được phản ánh vô cùng sinh động.

Ngôn ngữ trưng bày nghệ thuật sử dụng multimedia

Cùng trưng bày bên cạnh các sản phẩm gốm Nga đặc sắc là một số hiện vật gốm sứ từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20 và các bảo vật hoàng cung triều Nguyễn, hiện đang lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Những tác phẩm đặc sắc của gốm sứ Bát Tràng, Chu Đậu đã được lựa chọn để giới thiệu về gốm truyền thống Việt Nam với kỹ thuật tinh xảo. Các sản phẩm đại diện cho các "dòng” men có hoa văn trang trí đặc sắc, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, kích thước. Khu vực sảnh trưng bày một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được thể hiện từ các loại bình gốm sứ trắng, dạng phôi… Cùng với trưng bày, có chương trình giáo dục gồm các thuyết trình về nghệ thuật và văn hóa Nga, cuộc thi sáng tạo ra các bản phác thảo để vẽ trên sứ. Tham gia tổ chức các chương trình là đội ngũ nhân viên của Bảo tàng Quốc gia Hermitage, các họa sĩ, nghệ sĩ Nga và nước ngoài.

Trưng bày "Thanh âm từ miền quá khứ tươi đẹp. Bộ sưu tập sứ Nga của Bảo tàng Hermitage” sẽ kéo dài đến hết tháng 2-2020 tại số 1 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công chúng thich thú với cách trưng bày hiện đại

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục