(HBĐT) - Khắp nơi trên quê hương Hòa Bình thân yêu của chúng ta đang náo nức đón mừng xuân mới. Hoa đào khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc. Niềm vui được nhân lên, xuân về, 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đang đến.



Màn nghệ thuật ấn tượng trong đêm Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Một năm đầy khó khăn, vất vả, năm thế giới nhiều bất ổn tác động tiêu cực đến nước ta cũng như tỉnh nhà đã qua đi. Nhìn lại 1 năm nhiều gian khó, thách thức, chúng ta có quyền tự hào với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiềm lực kinh tế tỉnh nhà được nâng lên. Hòa Bình đang là tâm điểm của các dự án đầu tư tầm cỡ hướng tới. Nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Đời sống người dân được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển. Bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại rộng mở. Tình hình vùng đồng bào dân tộc ổn định, phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã đạt kết quả quan trọng. Hình ảnh, vị thế, uy tín của tỉnh nhà ngày càng được nâng cao.

Hân hoan kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho chúng ta tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đường lối và quyết sách Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh đề ra là kết tinh trí tuệ tập thể thôi thúc chúng ta đi tới, phấn đấu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mùa xuân này có ý nghĩa biết bao với nhiều dự cảm tốt đẹp đang đến. Mùa xuân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cũng là mùa xuân của năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, là khởi đầu tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu ngay trong mùa xuân này, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Cả tỉnh nhà náo nức bước vào Xuân mới, mừng Đảng quang vinh.


Hòa Bình


Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục