(HBĐT)-Năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch, đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, tập luyện thể thao, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân. 


Các câu lạc bộ văn hoá - văn nghệ ở thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) hoạt động sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng.

Ngành VH-TT&DL đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, hoạt động văn hoá, văn nghệ, nhất là các chương trình mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm các  ngày lễ lớn và phục vụ  sự kiện chính trị của đất nước, địa phương. Tỉnh đã tổ chức thành công "Ngày hội Văn hoá - Du lịch tỉnh Hoà Bình” tại Hà Nội chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chương trình với chủ đề bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong than gia phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh. Cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho các đội văn nghệ tuyên truyền ở cơ sở, câu lạc bộ văn hoá phát triển. Các câu lạc, đội văn nghệ quần chúng được thành lập, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân, gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hiện nay, 100% thôn, xóm, khu dân cư trong toàn tỉnh có đội văn nghệ với hàng chục nghìn diễn viên, nghệ nhân, thường xuyên tập luyện để biểu diễn trong các ngày lễ, Tết, ngày hội lớn, chất lượng hoạt động không ngừng nâng cao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của Nhân dân.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào với nhiều nội dung cụ thể, trọng tâm là duy trì, nâng cao chất lượng phong trào thông qua hoạt động của 5 nội dung, 7 phong trào. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản, nội dung, nhiệm vụ của phong trào. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân thiết thực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm cụ thể xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hoá. Năm 2021, toàn tỉnh có 86,4% gia đình văn hoá; 92,3% làng văn hoá; ước 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; 44/56 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, chiếm 78,5%; 16/22 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, chiếm 72,7%. 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích tiếp tục được quan tâm. Tỉnh tổ chức thành công trưng bày chuyên đề "Sưu tập tranh thờ cổ và hiện vật do nhóm nhân sĩ Hà Đông trao tặng”. Quyết định xếp hàng cho 1 dic tích lịch sử văn hoá (di tích đình Khói, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn), nâng tổng số di tích được xếp hạng trong tỉnh lên 102 di tích (có 41 di tích cấp quốc gia; phê duyệt xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 41 tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước; tổ chức phục dựng 2 trống đồng cổ (trống Ngọc Lương - HB 3179 và trống Mông Hoá - HB 3731).

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, số người tập thể dục thể thao thường xuyên toàn tỉnh đạt 34,2%; số hộ gia đình thể thao đạt 25,9%. Tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Hoà Bình năm 2021. Công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao (TDTT) các cấp được quan tâm triển khai, đến nay, toàn tỉnh đã có 18/151 xã, phường tổ chức đại hội TDTT. Tổ chức thành công 5 giải thể thao cấp tỉnh, gồm: Giải vô địch bóng chuyền tỉnh; giải cầu lông, bóng bàn, quần vợt, kéo co chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; giải kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam; giải vô địch bóng bàn - cầu lông tỉnh; giải bán Marathon tỉnh lần thứ I. Các huyện, thành phố tổ chức 28 giải thể thao cấp huyện, 166 giải thể thao cấp xã với hơn 30.815 lượt vận động viên tham gia. Thể thao thành tích cao tiếp tục đạt được kết quả đáng khích lệ, trong năm, đã phối hợp tổ chức thành công lễ ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình, tổ chức các trận thi đấu của câu lạc bộ tại giải hạng nhì quốc gia năm 2021. Duy trì kế hoạch đào tạo các lớp năng khiếu thể thao, công tác  huấn luyện vận động viên các đội tuyển thi đấu thẻ thao thành tích cao của tỉnh. Đoàn thể thao tỉnh tham gia thi đấu 9 giải thể thao khu vực và toàn quốc đoạt 29 huy chương. 

Năm 2022, hoạt động văn hoá, thể thao tiếp tục được triển khai phù hợp diễn biến tình hình dịch Covid-19. Tổ chức các sự kiện văn hoá - thể thao theo kế hoạch, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 80%, làng văn hoá đạt 71%, 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hoá; tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt 35,1%, tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 26,4%; chuẩn bị tốt điều kiện đăng cai tổ chức thành công môn xe đạp trong SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam…


V.H

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục