Những năm qua, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phối hợp lồng ghép thực hiện gắn với các phong trào khác, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).


Đường làng, ngõ xóm thôn Đồng Bài, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) khang trang, sạch đẹp, mang dấu ấn của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cùng với kinh tế phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thôn Đồng Bài cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đường làng, ngõ xóm cơ bản được cứng hóa, thuận lợi cho giao thương, đi lại. Cơ sở vật chất nhà văn hóa, khu thể thao được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Ông Bùi Văn Nết, Trưởng thôn Đồng Bài chia sẻ: Sau một ngày lao động vất vả, người dân trong thôn thường ra nhà văn hóa, khu thể thao thư giãn, giao lưu. Người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, trẻ em có chỗ vui chơi, sinh hoạt lành mạnh, an toàn. Từ đây tạo được không khí thoải mái, thư giãn tinh thần, tình đoàn kết xóm làng thêm bền chặt.

Hiện 10/10 thôn có nhà văn hóa, trong đó 4 thôn xây dựng nhà văn hóa mới, gồm Đồng Gội, Suối Nẩy, Bùi Trám, Tân Sơn. Các nhà văn hóa trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, bàn ghế, tủ sách, tranh ảnh tuyên truyền, bản tin, nội quy hoạt động… Bên cạnh đó được đầu tư, hỗ trợ bộ tăng âm, micro để bàn, bộ dụng cụ tập thể thao ngoài trời. Xã cũng bố trí kinh phí hoạt động với mức 4 triệu đồng/khu dân cư (KDC) nhằm bảo đảm hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, tuyên truyền. Toàn xã phát triển 10 đội văn nghệ, 11 CLB với trên 500 hội viên tham gia, như CLB thể dục thể thao, phòng chống bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba…

Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Xã duy trì tốt hoạt động của các mô hình, CLB bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức chính trị - xã hội, các mô hình KDC, tuyến đường, điểm công cộng không rác thải, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp ở các thôn.

Đồng chí Nguyễn Đình Cương, Chủ tịch UBND xã Hoà Sơn cho biết: Sau khi được công nhận NTM nâng cao, xã đưa mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 vào nghị quyết Đảng bộ xã. 5 nội dung của phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được thúc đẩy. Để xây dựng NTM, cảnh quan môi trường sạch đẹp, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân cùng nhà nước đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, xây dựng và duy trì các điểm thu gom xử lý rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trồng cây xanh, tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đẹp, khang trang đường làng, ngõ xóm.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai tích cực với trên 96% hộ dân đăng ký. Năm 2024, toàn xã có 1.581 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 91%. Phong trào xây dựng KDC văn hóa được cấp ủy, chính quyền quan tâm, Ban công tác mặt trận các KDC thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước của KDC. 100% KDC có quy ước, thực hiện hiệu quả, góp phần vào việc tự quản trong cộng đồng dân cư. 10/10 KDC được công nhận KDC văn hóa.

Trên địa bàn xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiều cá nhân tiêu biểu trong lao động, học tập, hiến đất xây dựng NTM, chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn được phát hiện, biểu dương kịp thời, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Không chỉ đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nhân dân các dân tộc còn tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa ngày càng thực chất hơn. 

 

Bùi Minh

Các tin khác


Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hoà ca xứ Mường”

Tối 29/5, tại Nhà văn hoá xóm Đồng Nang, xã Đông Bắc (Kim Bôi), Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình tổ chức Chương trình nghệ thuật "Vang mãi bản hoà ca xứ Mường”.

Sử dụng hiệu quả công trình nhà văn hóa khu Thanh Bình

Từ khi có nhà văn hóa, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân khu Thanh Bình, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được nâng cao. Nơi đây diễn ra các sự kiện quan trọng của địa phương; là địa điểm tổ chức hội nghị, cuộc họp và là sân chơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Giải thưởng Dế Mèn 2025 vinh danh những sáng tác của thiếu nhi và vì thiếu nhi

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6 năm 2025 của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã khép lại với Lễ trao giải thưởng diễn ra chiều 28/5, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Giải thưởng năm nay được trao cho những sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc "của thiếu nhi” và "vì thiếu nhi”.

Thành phố Hòa Bình: Hiệu quả đề án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa

Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đảm bảo về quy mô chỗ ngồi, nhu cầu có nhà văn hóa (NVH) làm nơi sinh hoạt cộng đồng được đáp ứng… Đó là niềm vui người dân ở nhiều khu dân cư trên địa bàn TP Hòa Bình đang được thụ hưởng từ sau khi triển khai Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 18/12/2021 của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án sắp xếp, chuyển đổi, bố trí đất xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng NVH xóm, tổ dân phố trên địa bàn TP Hòa Bình đến năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục