Cán bộ Bảo tàng Hòa Bình thường xuyên kiểm tra hiện vật cất giữ trong kho.

Cán bộ Bảo tàng Hòa Bình thường xuyên kiểm tra hiện vật cất giữ trong kho.

(HBĐT) - Hiện nay, hơn 10.000 hiện vật quý do Bảo tàng Hòa Bình chịu trách nhiệm quản lý và phát huy giá trị thông qua việc trưng bày gần như “án binh bất động”, bởi hầu hết phải nằm trong kho để bảo quản.

 

Thành lập năm 1991, hơn 4 năm (1991-1995), trụ sở Bảo tàng Hoà Bình được bố trí tại khu nhà 2 tầng tiếp nhận lại của Công ty thi công cơ giới 12 (phường Phương Lâm - TPHB. Đến năm 1995, được chuyển về trụ sở mới tại khu vực ngã ba khảo sát (đường An Dương Vương - phường Phương Lâm - TPHB). Tuy có vị trí thuận tiện ở mặt đường, đối diện với Cung Văn hoá tỉnh, thế nhưng, nơi trưng bày lại trật hẹp, không có kho bảo quản, không có đủ phòng làm việc nên việc quản lý gặp phải không ít khó khăn.

 

Đến năm 2007, Bảo tàng Hòa Bình tiếp tục phải di chuyển đi nơi khác để xây dựng trụ sở Uỷ ban MTTQ tỉnh. Vị trí “mới” mà Bảo tàng Hòa Bình được bố trí chuyển đến là khu nhà 2 tầng, nằm sau trụ sở Sở VH-TT-DL hiện nay (trụ sở cũ).

 

Để đảm bảo an toàn hơn 10.000 hiện vật, ngoài việc bố trí 2 bảo vệ chuyên trách trực 24/24 giờ, trang bị đầy đủ thiết bị PCCC, thường xuyên kiểm tra… Bảo tàng Hòa Bình còn dành một phần kinh phí để gia cố, bổ sung hệ thống cửa, hàng rào sắt, chấn song cửa sổ cho toàn bộ khu vực kho. Vậy là gần 2 năm qua, những hiện vật quý do Bảo tàng quản lý rất hiếm khi được trưng bầy và nhiều hiện vật đang có nguy cơ bị hư hỏng do điều kiện bảo quản không đảm bảo đúng quy chuẩn của ngành.

 

Do điều kiện cơ sở vật chất, nên Bảo tàng Hoà Bình không thể trưng bầy hiện vật tại chỗ để phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội ở trung tâm tỉnh lỵ và yêu cầu tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu của các đối tượng. Để khắc phục vấn đề này, từ tháng 4/2008 đến nay, Bảo tàng đã tổ chức trưng bầy lưu động theo hình thức lưu động. Đó là đưa hiện vật về trung tâm một số huyện và một số xã trong tỉnh để trưng bày. Nỗ lực hơn là đưa hiện vật đi trưng bày tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Bảo tàng lịch sử Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên, Hưng Yên… Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, khó khăn trong vận chuyển, bảo quản, nên số lượng và chủng loại hiện vật được đưa đi trưng bầy rất khiêm tốn, nên đa số hiện vật, cổ vật “án binh bất động” trong kho.

 

Dự án xây dựng Bảo tàng Hòa Bình đang được triển khai và trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng tại phường Tân Thịnh (TPHB). Trong khi chờ đợi công trình hoàn thành,  Bảo tàng Hòa Bình lại tiếp tục nỗi lo mới vì phải chuyển toàn bộ hiện vật sang một địa điểm tạm khác để nhường vị trí hiện tại cho  việc triển khai dự án xây dựng Sở VH-TT-DL. 

 

Nay mai, đến với Bảo tàng Hòa Bình, chúng ta sẽ lại được chiêm ngưỡng, tìm hiểu và cùng sống lại với những đồ gốm từ thời Lý, Trần, Lê, với những công cụ đồ đá, những trống đồng, sanh đồng, cồng chiêng của Văn Hóa Hòa Bình, hoà mình vào khí thế hào hùng của những năm tháng đánh Pháp, chống Mỹ… Tuy nhiên, thời điểm đó sẽ tiếp tục là một chặng đường dài, không rõ có bao nhiêu hiện vật giữ được nguyên vẹn để ra mắt công chúng?.

 

                                                                                       Đức Phượng

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục