Kết luận được rút ra từ Hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại TPHCM ngày 16.3.

Theo ông Lý Bá Toàn - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản: Dù kiểm tra kỹ, nhưng năm 2009, Cục Xuất bản vẫn để “lọt lưới” 85 cuốn của 22 nhà xuất bản (NXB) ở nhiều lỗi khác nhau. Năm 2009, ở VN, sách liên kết xuất bản chiếm khoảng 71%; một số NXB đã không thực hiện đúng quy trình xuất bản sách liên kết theo quy định của pháp luật về xuất bản, nên đã dẫn đến tình trạng: Một số xuất bản phẩm liên kết có sai sót về nội dung vẫn được phát hành.

Hiện tượng để dồn sách mới nộp lưu chiểu vẫn chưa được khắc phục, thậm chí một số sách liên kết chưa nộp lưu chiểu hay mới nộp lưu chiểu 2-3 ngày, tác giả đã vội vàng giới thiệu, quảng cáo trên báo chí. Minh chứng cho nhận xét này là vụ việc liên quan đến cuốn “Sợi xích” của ca sĩ Lê Kiều Như gây ồn ào mấy ngày qua.

Ông Toàn cũng cho biết: Sách lý luận chính trị, xã hội vẫn có những cuốn sai sót nghiêm trọng về nội dung, nhưng không được sửa chữa triệt để, vẫn phát hành gây phản ứng của bạn đọc, vẫn có nhiều tập phóng sự chỉ phản ánh những mặt tiêu cực của xã hội, một số sách liên quan đến lịch sử thường sai về mốc thời gian, nhân vật, sự kiện, có những cuốn sách viết về chiến tranh chống xâm lược của dân tộc với những nhận định dễ gây sự ngộ nhận, mơ hồ, hoài nghi cho độc giả...

Mối quan hệ giữa các NXB và các đơn vị phát hành sách nên chặt chẽ hơn - đề nghị của ông Lê Quang Khôi - Giám đốc NXB Nông nghiệp. Theo ông Khôi, hiện sách nông nghiệp rất khó tới tay nông dân bởi “hình như những sách này không lời nên các nhà phát hành sách từ trung ương đến địa phương đều không mặn mà. Trong khi đó, nhiều kiến thức khoa học phổ thông rất cần phổ cập cho nông dân các vùng miền mới chỉ chủ yếu phát hành qua kênh khuyến nông - khuyến lâm của Bộ NNPTNT”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Bắc Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - cho rằng, các NXB cần tập trung vào một số đề tài phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các ngày lễ lớn trong 2010, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội... in ấn những sách, tài liệu, văn hoá phẩm tuyên truyền thành tựu của đất nước trong các lĩnh vực với nhiều thể loại phong phú, hấp dẫn, nội dung phù hợp từng đối tượng... 

                                                                              Theo Báo Laodong

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục