Một cảnh trong phim Để Mai tính.

Một cảnh trong phim Để Mai tính.

Tin vui dành cho những khán giả từ trước đến nay vẫn "hết mình" với phim trong nước, 2010 được dự báo sẽ là tiếng nói mạnh mẽ của phim Việt trên cả 2 lĩnh vực: truyền hình và điện ảnh.

Màn ảnh nhỏ 2010 sẽ sinh động hơn?

Phản ứng không mấy thiện cảm từ phía khán giả dành cho phim làm lại phiên bản Việt chưa phải là dấu chấm hết đối với thể loại phim này. Năm 2010, phim làm lại sẽ tiếp tục phủ sóng trên màn ảnh nhỏ. Mở đầu cho làn sóng này là bộ phim Lối sống sai lầm phát sóng vào lúc 13h-14h thứ 5, 6 và 7 trên HTV7 bắt đầu từ  ngày 13/3. Rút kinh nghiệm từ những lần "vấp ngã" trước của loại phim làm lại, Lối sống sai lầm phiên bản Việt được dẫn dắt bởi đạo diễn người Hàn Quốc Oh Seung Yuep và quay phim Lee Woon Hak. Mặc dù chưa lên sóng nhưng thông tin thú vị của bộ phim này đã làm khán giả cảm thấy "nóng ruột". Thành phần diễn viên cũng là những gương mặt nổi bật trong làng giải trí: Hà Kiều Anh, Anh Thư, Kim Hiền, Vân Trang, Thu Hiền, Lương Thế Thành, Hòa Hiệp, Mạnh Hùng, NSƯT Việt Anh, Mai Huỳnh, Hải Lý, Bé Anh Thư. Dàn diễn viên hài Kiều Linh, Hoàng Mập, Mai Dũng... 

Đề tài xuyên suốt bộ phim là vấn đề "nóng" và rộng lớn về cuộc sống hôn nhân, mối quan hệ phức tạp trong gia đình và ngoài xã hội. Cuộc sống hiện đại cùng với những du nhập về văn hóa và lối sống phương Tây, đại bộ phận giới trẻ Việt Nam ngày càng có những suy nghĩ táo bạo, vượt qua ngưỡng cửa truyền thống bao đời nay, dẫn đến cách suy nghĩ và hành động mang tính tự lập, chủ nghĩa cá nhân cao. Về mặt nào đó thì phù hợp với sự phát triển, tuy nhiên ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa cũng là việc mà giới trẻ và mỗi gia đình cần phải suy ngẫm.

Lối dẫn dắt mang tính nhân văn cao trong Lối sống sai lầm khiến đoàn làm phim tự tin sẽ lôi cuốn khán giả ngay từ tập đầu tiên đến tập kết thúc.

Nét mới trên màn ảnh rộng Việt Nam

Ý tưởng sáng tạo của các nhà làm phim Việt Nam, cùng sự cộng tác của những chuyên gia nước ngoài trong năm nay sẽ mang đến cho khán giả những cảm nhận mới mẻ về phim truyền hình trong nước. Bộ phim sẽ gây nên cơn sốt trong tháng 4 năm nay phần nhiều nghiêng về Để Mai tính của đạo diễn Charlie Nguyễn, quay phim: Dominic Pereira, âm nhạc: Christopher Wong.

Trong khi các nhà làm phim khác mải chạy theo trào lưu phim Tết thì Để Mai tính lại có bước đi chậm chạp hơn. Đây cũng là ý tưởng của nhà sản xuất và đoàn làm phim bởi dịp đầu năm sẽ không có nhiều sự cạnh tranh như đợt cuối năm. Để Mai tính là thể loại tình cảm, hài sẽ được công chiếu vào ngày 23/4/2010. Các nhà sản xuất cho biết: Từ trước đến nay, chúng ta thường tập trung những bộ phim hay nhất vào dịp Tết Nguyên đán, điều này dẫn đến tình trạng thiếu rạp và lượng khán giả cũng phần nào đó bị "chia phần" giữa các phim với nhau. Vì vậy, các nhà làm phim muốn tập trung xây dựng thêm 2 "mùa" phim cũng không kém phần sôi động đó là vào tháng 4 (dịp lễ 30/4 - 1/5) và tháng 12 (Giáng sinh) hàng năm.

Từ ngày khởi quay, Để Mai tính đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những ai yêu mến đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên tài năng Dustin Nguyễn. Bên cạnh đó, phim còn có những cảnh quay đẹp tại những thành phố nổi tiếng, những khách sạn sang trọng bậc nhất.

Trong thời gian chờ đợi thưởng thức bộ phim Để mai tính chính thức công chiếu vào tháng 4/2010, đoàn làm phim dành tặng khán giả 16 tập phim Nhật ký hậu trường - Để mai tính. Phát sóng trên kênh TodayTV vào lúc 20h30 - 21h00 thứ tư và phát lại lúc 13h00 - 13h30 thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3/2/2010.

Ý tưởng "độc" này do Martin Nguyễn nảy ra trong quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc với nhiều đoàn làm phim nước ngoài. Dựa theo ý tưởng chương trình truyền hình thực tế mà Martin Nguyễn đã cố gắng hoàn thành sớm 16 tập phim để chiếu trước khi phim Để Mai tính ra mắt khán giả. Qua 16 tập Nhật ký hậu trường, khán giả có thể hình dung phần nào quá trình thực hiện, các điểm quay và những hình ảnh "bếp núc" thú vị trong quá trình làm việc của đoàn phim. Để Mai tính phiên bản truyền hình là chương trình thực tế nhằm góp phần đào tạo thêm về kiến thức trong lĩnh vực điện ảnh cho người xem truyền hình.

                                                                   Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục