Các nhà làm phim đang đau đầu vì không có phim hay để giữ sóng

Kịch bản – yếu tố cần có đầu tiên của một bộ phim – lại trở thành vấn đề “nóng hổi” khi nguồn kịch bản hay vốn ít ỏi lại càng khan hiếm hơn trong tình hình phim Việt đang tràn ngập sóng truyền hình như hiện nay.

Các nhà làm phim đang đau đầu vì kế hoạch lên sóng của các đài đã được duyệt nhưng để tìm ra kịch bản làm được phim, bảo đảm số lượng người xem cao theo yêu cầu của các đài thì không biết tìm đâu.


Kịch bản Việt hóa cũng không xong?


Từ những bộ phim Việt hóa mở đường, như Vòng xoáy tình yêu, Mùi ngò gai, Hoa dã quỳ..., phim Việt đã có thêm nhiều bộ phim Việt hóa khác: Những người độc thân vui vẻ, Cô gái xấu xí, Cô nàng bất đắc dĩ, Có lẽ nào ta yêu nhau, Ngôi nhà hạnh phúc. Hiện đang trên trường quay có Lối sống sai lầm, Vinh quang gia tộc, Anh em nhà bác sĩ, Kiều nữ lỡ thì... Phim Việt hóa đang được sản xuất một cách ào ạt.


Theo đại diện một nhà sản xuất thì đó cũng là một cách mở hướng đi mới cho phim Việt. Nhưng nhìn trên bình diện chung, cho đến thời điểm này, chưa có phim Việt hóa nào thật sự thành công.

Có nhiều lý do để giải thích sự chưa thành công này nhưng cái chính là khả năng đầu tư của phim truyền hình hiện nay chưa đủ mạnh để thực hiện được nhiều cảnh quay đẹp, hoành tráng  như phim gốc, đội ngũ làm phim truyền hình Việt chưa đạt đến trình độ làm phim như ở nước bạn nên chất lượng làm ra thường thua xa.



Mai Phương Thúy và Huỳnh Anh Tuấn trong phim Âm tính - kịch bản viết từ một cuộc đời có thật nên chân thật và sinh động/ (Ảnh do TFS cung cấp)


Đạo diễn Lê Cung Bắc đặt vấn đề: Việt Nam còn rất nhiều đề tài để khai thác, khám phá, tại sao phim Việt dành cho người Việt mà cứ phải đi làm lại phim của nước ngoài?  Thực ra, đây cũng chỉ là giải pháp ứng phó của các nhà sản xuất phim truyền hình trong tình trạng khát kịch bản hay hiện nay vì thời lượng đăng ký lên sóng ở các đài đã có mà kịch bản phim hay vẫn chưa tìm ra. 


Kịch bản Việt ít thuyết phục


Rất nhiều góc độ của đời sống đã được các nhà biên kịch Việt khai thác. Đề tài hoàng tử-lọ lem, bi kịch gia đình, đời sống sinh viên-học đường, những khốc liệt trên thương trường, hậu trường người nổi tiếng, con đường lập nghiệp của những người trẻ, nghề nghiệp ở nhiều lĩnh vực... và cả khai thác hình ảnh những nhân vật từ cuộc đời thật hoặc  nhân vật văn học.


Đề tài nhiều, người viết cũng nhiều nhưng vấn đề là kịch bản có thuyết phục hay không. Đại diện một đơn vị sản xuất phim truyền hình cho biết hiện công ty giữ khá nhiều kịch bản của những người viết trẻ nhưng không có kịch bản nào có thể dựng thành phim.

Một đạo diễn cũng cho biết anh từng sửa “bét nhè” một kịch bản đến gần 80% mới có thể làm được phim.


Một số kịch bản thấy được nên các hãng chọn làm nhưng khi phim chiếu ra thì khán giả phản ứng vì câu chuyện na ná phim Hàn Quốc, Hồng Kông đã được trình chiếu trước đó, như: Gió nghịch mùa, Sắc đẹp danh vọng...


Nhà biên kịch Sâm Thương nói rằng kịch bản hay đòi hỏi người viết phải có vốn sống, có kinh nghiệm thực tế. Nếu chỉ ngồi nhà mà tưởng tượng thì chắc chắn những miêu tả sẽ dễ dãi, hời hợt thậm chí sai thực tế. Đó cũng là lý do mà bấy lâu nay khán giả vẫn phàn nàn rằng phim thiếu thực tế, không gần gũi với đời sống.

Xoay trở tạo nguồn

Một số hãng phim chuyên nghiệp hơn khi ký hợp đồng độc quyền một, hai cây bút có nghề để chế tác kịch bản cho mình. Thiếu đội ngũ biên kịch nên có trường hợp giám đốc phải gánh luôn trọng trách viết kịch bản cho  hãng. Nhà biên kịch Sâm Thương, Giám đốc Hãng Senafilm, cho biết: “Chúng tôi phải gồng mình mà làm”.


Nhiều người ở làng văn, làng báo đã cùng “xắn tay áo” vào viết kịch bản hoặc chấp bút chuyển thể. Nếu so sánh một cách khách quan thì những kịch bản phim của các cây bút có tên tuổi, có nghề và am hiểu rộng có phần chỉn chu, ít sạn và tạo được sự cuốn hút hơn kịch bản của những người viết trẻ.

Có thể thấy rõ điều này qua các phim đã được phát sóng, như: Dòng sông định mệnh chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Trần Thị Bảo Châu, Bước chân hoàn vũ của Bùi Anh Tấn, Ván cờ tình yêu của Phan Hồn Nhiên, Mùa hè sôi động của Trần Thị Hồng Hạnh...


Hãng Senafilm đang triển khai thực hiện chương trình đào tạo viết kịch bản cho các cây bút trẻ nhằm tạo nguồn nhân lực “tự cung tự cấp” kịch bản cho hãng phim.

Nhà biên kịch Sâm Thương cho biết hãng muốn quy tụ lực lượng những người viết có tố chất để đào tạo bài bản, am hiểu và làm việc có quy trình hơn trong lĩnh vực viết kịch bản.

 

                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục