Cuộc thi tìm kiếm những gương mặt mới, có tài năng, góp phần xây dựng nghệ thuật điện ảnh ngày một phong phú, sâu sắc và lôi cuốn sẽ khởi động từ trung tuần tháng 4, kết thúc vào đầu tháng 8 tại Hà Nội.

 

Theo Ban tổ chức, cuộc thi cũng nhằm đánh dấu Ngày điện ảnh Việt Nam đầu tiên (15/3). Hiện tại, điện ảnh, truyền hình được công nhận là ngành công nghiệp văn hóa. Kinh nghiệm từ các quốc gia châu Á cho thấy trong vòng 10 năm trở lại đây, nhờ những chiến dịch sản xuất phim truyền hình thần tượng, hình ảnh đất nước họ đã vươn lên tầm cao mới. Trong khi đó tại Việt Nam, đội ngũ diễn viên nghiệp dư tham gia phim ảnh ngày càng đông. Không ít gương mặt thành công hơn cả người được đào tạo bài bản từ trường lớp, nhưng đa phần diễn cứng. Các bộ phim sản xuất ngày một nhiều nhưng chất lượng chưa được đánh giá cao, chưa đi ra được khỏi biên giới.

Yếu tố diễn viên được xem là một trong những then chốt góp phần rút nhanh quá trình chuyển hóa của phim ảnh Việt Nam. Rất nhiều thanh niên có tài năng, sắc vóc nhưng không có cơ hội thể hiện bản thân vì thiếu những cuộc thi chuyên ngành tìm kiếm những gương mặt mới cho nghề diễn.

Bà Đặng Thiếu Ngân - đại diện Ban tổ chức cuộc thi Diễn viên điện ảnh - truyền hình Việt Nam lần thứ nhất cho rằng: “Nếu ngành điện ảnh hàng năm tổ chức một cuộc thi, với quy mô trên diện rộng, khuyến khích các tài năng cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên tham gia, chắc chắn sẽ là sân chơi bổ ích, góp phần đẩy mạnh việc thay đổi chất và lượng của phim ảnh Việt Nam”.

Cuộc thi nhận được sự ủng hộ của các hãng phim nhà nước và tư nhân, các công ty chế tác, các đài truyền hình trên toàn quốc. Thí sinh là công dân có quốc tịch Việt Nam và công dân nước ngoài gốc Việt, nữ độ tuổi từ 15 đến 30, nam từ 16 đến 35, trình độ văn hóa phổ thông trung học. Yêu cầu với các ứng viên là không có khuyết tật trên khuôn mặt và cơ thể, giọng nói chuẩn, có khả năng diễn xuất.

Thí sinh sẽ trải qua phần phản ứng trước máy quay, xử lý các tình huống bất ngờ do Ban giám khảo đưa ra, được yêu cầu hát hoặc nhảy múa tùy theo khả năng. Mười gương mặt lọt vào chung kết được đào tạo về diễn xuất, hóa trang, lựa chọn phục trang để thi tiểu phẩm. Người chiến thắng có cơ hội thử sức với nhiều đoàn phim, tiếp xúc với đạo diễn, nghệ sĩ nổi tiếng để trau dồi nghề nghiệp.

 

                                                                       Theo VnExpress

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục