Trong khi các đơn vị làm sách chân chính nỗ lực mua bản quyền của các nước, giới làm sách lậu lại ngang nhiên hưởng siêu lợi nhuận bằng cách làm sách giả

 

Vài năm trở lại đây, độc giả Việt Nam đã có nhiều cơ hội tiếp cận nhanh chóng các đầu sách thuộc hàng best-seller trên thế giới khi ngày càng có nhiều đơn vị làm sách tư nhân cùng “vào cuộc” tìm kiếm những đầu sách có giá trị của nước ngoài, chuyển ngữ để phát hành phục vụ người đọc Việt Nam. Thế nhưng những nỗ lực của họ đang bị giới làm sách lậu giết chết. 


Để sách bản quyền nước ngoài đến được với người đọc là nỗ lực rất lớn của
các đơn vị làm sách chân chính. Ảnh: TẤN THẠNH


Gian nan thương thuyết bản quyền


Đưa được những đầu sách best-seller của thế giới đến với độc giả Việt là một nỗ lực rất lớn của các nhà làm sách. Giành được quyền chuyển ngữ một tác phẩm ăn khách của một tác giả nổi tiếng nước ngoài vốn không dễ dàng.


Thị trường sách Việt Nam quá nhỏ, lượng độc giả ít, buộc các nhà làm sách ở Việt Nam phải đưa ra số tiền thương lượng bản quyền thấp hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới. Bà Lê Vũ Phương Thủy (Phó Phòng khai thác bản quyền thuộc Công ty Sách Nhã Nam) nói rằng sau nhiều lần thương thảo, công ty cũng thuyết phục được các tác giả, đối tác hiểu và đồng ý mức tiền tác quyền phía công ty đưa ra. Bản thân các đơn vị làm sách cũng phải thực hiện một số cam kết với chủ sở hữu về số lượng bản in, thậm chí cả cách thức trình bày bìa và loại giấy (đối với sách yêu cầu in màu) và đôi khi yêu cầu cả việc duyệt lại nội dung cuốn sách chuyển ngữ.


Ngày càng có nhiều công ty sách tư nhân được thành lập. Mỗi đơn vị chọn một dòng sách riêng để khai thác nên đã tạo được sự đa dạng về thể loại sách, phong phú về đề tài trong việc phục vụ mọi đối tượng độc giả. Và “cuộc chiến bản quyền” giữa các đơn vị làm sách cũng ngày càng khốc liệt hơn. Dấu ấn đậm nhất có thể kể đến NXB Trẻ - đơn vị “đầu tàu” thực thi bản quyền trong các thương vụ sách best-seller. “Lính mới” Chibooks cũng hết sức nỗ lực mua bản quyền toàn bộ tác phẩm của nhiều tác giả Trung Quốc, với giá mỗi đầu sách không dưới 1.000 USD.


Tuy nhiên, không phải các đầu sách best-seller nào trên thế giới cũng thu hút độc giả Việt Nam, chính vì vậy mà đơn vị làm sách nào cũng phải bấm bụng chịu rủi ro, chưa kể luôn bị sách giả xén phần.


Nhiều người tham dự Ngày hội Đọc sách TPHCM diễn ra từ ngày 22 đến 24-4. Ảnh: TẤN THẠNH

Khổ với sách lậu


Trong khi các đơn vị làm sách chân chính phải gian nan, chật vật đi tìm kiếm, thương thảo mua bản quyền từ các tác giả, NXB nước ngoài thì các đầu nậu làm sách giả cứ rung đùi chờ đợi, nghe ngóng tin những cuốn sách best-seller có mặt tại Việt Nam là bắt tay làm lậu. Các đơn vị làm sách phải mất hàng tháng, có khi hàng năm mới hoàn thành một đầu sách. Nhưng các nhà làm sách nhái chỉ cần 1-2 ngày đã có thể tung ra hàng trăm bản sách.


Công ty Sách Bách Việt trước đây đã từng “tuyên chiến” với các đầu nậu làm sách giả cuốn Xin lỗi em chỉ là con đĩ (tác giả Tào Đình, dịch giả Trang Hạ) bằng cách hạ giá thành xuống đúng bằng với giá sách lậu. Tuy nhiên, đây cũng là một phương thức đối phó mang tính cảnh cáo và tạm thời. Một số NXB, đơn vị làm sách cũng đã bàn đến phương thức hạ giá thành sách nhưng khó có thể thực hiện trong một chiến lược lâu dài trong tình trạng giá giấy, giá mực và nhân công đều tăng như hiện nay.


Một thời gian, các đơn vị làm sách cũng hỗ trợ nhau truy tìm, phát hiện và tố cáo việc in sách lậu nhưng các sự vụ không đi đến đâu. Hàng loạt vụ vi phạm bản quyền, in lậu sách trong thời gian qua đã cho thấy thực trạng sách lậu càng lúc càng phát triển có hệ thống và quy mô lớn. Thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm này, có khoảng 20 vụ phát hiện các ổ sách lậu (chưa kể những đầu sách bị in lậu rải rác), với hàng trăm ngàn bản sách vi phạm bản quyền được tung ra thị trường trong thời gian qua. Việc sống chung, đương đầu với sách lậu gần như chuyện tất yếu của giới làm sách hợp pháp hiện nay.

Quản lý buông xuôi?


Một hiện trạng mà ai cũng có thể thấy là sách in lậu có mặt khắp nơi, trên các chiếu sách vỉa hè, trong các trung tâm ngoại ngữ, thậm chí là trong nhà sách. Thế nhưng việc kiểm tra, phát hiện các nguồn sách này xem ra còn bỏ ngỏ. Mới đây, Đội Quản lý đô thị 14 (thủ đô Hà Nội) đã có cuộc “ra quân càn quét” sách giả tại phố sách Đinh Lễ (Hà Nội). Thế nhưng kết quả chỉ thu được... 5 quyển Biểu tượng thất truyền – tác phẩm của tác giả Mật mã de Vinci Dan Brown.


Tại TPHCM, những nhà làm sách chân chính từng chủ động phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm, phát hiện và thu giữ tại kho hàng trăm ngàn cuốn sách in lậu nhưng những kẻ làm lậu vẫn không hề hấn gì. Đến nay, vẫn chưa có vụ vi phạm bản quyền nào được xử lý đến nơi đến chốn.

In sách giả có tổ chức, quy mô lớn và hoạt động trong nhiều năm liền, gây thiệt hại hàng tỉ đồng cho các đơn vị làm sách chân chính, thế nhưng các đầu nậu sách chỉ chịu mức phạt từ 15 đến 30 triệu đồng, đặc biệt mức phạt 500 triệu đồng dành riêng cho trường hợp ông Lương Vĩnh Kim, chủ nhân nhà sách Quỳnh Mai, cũng không thấm vào đâu so với “siêu lợi nhuận” từ việc làm sách giả của đơn vị này.

 

                                                                              Theo NLĐ

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục