Đội văn nghệ xóm Khang, xã Yên Mông biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã
(HBĐT) - Bằng nhiều nỗ lực trong việc thành lập các câu lạc bộ, phục dựng lễ hội, hỗ trợ kinh phí mua sắm đạo cụ... phong trào văn nghệ quần chúng được khơi dậy và phát triển rộng khắp các địa bàn xã, phường của thành phố Hoà Bình.
Vào những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra, các xã, phường đều có sự chuẩn bị công phu, tổ chức các hoạt động văn nghệ sôi nổi chào mừng. Riêng trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua, 15/15 xã, phường đã tổ chức dàn dựng chương trình văn nghệ, có đơn vị diễn liên tiếp trong 3 đêm như phường Đồng Tiến, Hữu Nghị, các xã Trung Minh, Yên Mông, Dân Chủ, Thống Nhất. Đáng chú ý là với mỗi chương trình văn nghệ luôn đảm bảo 40% các tiết mục hát, múa bằng tiếng của dân tộc Thái, Mường, Dao.
Nét nổi bật trong phong trào văn nghệ của thành phố là đã thành lập được 17 câu lạc bộ văn nghệ xã, phường. 15/15 xã, phường đều duy trì hoạt động của đội văn nghệ, thường xuyên tập luyện và biểu diễn phục vụ, tiêu biểu là phường Đồng Tiến thành lập được tới 3 câu lạc bộ. Anh Nguyễn Quốc Khánh - cán bộ văn hoá phường Đồng Tiến chia sẻ: Các câu lạc bộ đã được sự quan tâm, khích lệ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự động viên của đông đảo người dân trên địa bàn. Hiện nay, nhiều địa bàn khu dân cư, tổ dân phố của phường đã xây dựng được nhà văn hoá thôn bản phục vụ các hoạt động sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân. Đây cũng là địa điểm để các câu lạc bộ văn nghệ tập luyện, biểu diễn phục vụ bà con.
Bên cạnh việc duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ văn nghệ là hoạt động của đội văn nghệ các khu dân cư, tổ dân phố. Trong tổng số 250 xóm, tổ toàn thành phố đã có 81 xóm, tổ thành lập được đội văn nghệ quần chúng. Điều đáng nói là các đội văn nghệ tích cực hoạt động hiệu quả theo quy chế riêng, bầu ra được đội trưởng, đội phó điều hành. Phong trào văn nghệ ở các xã, nhất là các xã xa trung tâm ngày càng sôi nổi, rộng khắp. Là xã mới sáp nhập nhưng Trung Minh đã có sự quan tâm, chăm lo đáng kể, đã thành lập được đội văn nghệ quần chúng ở 6/6 xóm. Hay như xã Yên Mông có 9/9 xóm thành lập đội văn nghệ. Từ phong trào văn nghệ quần chúng đã phát hiện, bồi dưỡng được hàng chục hạt nhân tiêu biểu của thành phố như anh Tiến Hùng ở tổ 18, chị Thanh Xuân ở tổ 16 (Đồng Tiến), anh Nguyễn Quang Mức, Nguyễn Vì Sao ở xóm Mời Mít, chị Đinh Thị Lành ở xóm Khang Đình (Yên Mông)...
Những năm gần đây, ý thức được tầm quan trọng của các giá trị văn hoá tình thần, thành phố đã dành tâm sức cho việc bảo tồn nét đẹp văn hoá, văn nghệ đậm đà bản sắc của các dân tộc, các địa phương. Từ năm 2006 đến nay, thành phố đã triển khai phục dựng Tết Nhảy của đồng bào Dao, xã Thống Nhất. Chương trình phục dựng được bắt đầu đưa vào giảng dạy ở các trường cấp I, II của 2 xã Dân Chủ, Thống Nhất và đang tiếp tục được nhân rộng tại các xã còn lại. Qua tuyên truyền, vận động, nhiều xóm, xã đã đầu tư, mua sắm được công, chiêng và các nhạc cụ dân tộc khác tăng cường cho hoạt động văn hoá, văn nghệ, các hoạt động lễ hội tại khu dân cư.
Để phong trào đi vào chiều sâu, không thể thiếu những hành động và việc làm cụ thể động viên, khích lệ. Anh Lưu Trung Thép - Phó trưởng phòng Văn hoá - Thông tin thành phố cho biết thêm: Khi có các sự kiện chính trị, hội thi, hội diễn, phòng Văn hoá - Thông tin thành phố cử cán bộ về cơ sở tập trung hướng dẫn và theo sát các chương trình. Phong cũng dành một phần kinh phí thuê nhạc công, phông màn, tăng âm, loa đài để hỗ trợ địa phương. Các hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thi thông tin cổ động được tổ chức 2 năm một lần từ cấp xã, phường lên đến cấp thành phố là dịp để các đội văn nghệ quần chúng cất cao lời ca tiếng hát, khoe diễn tài năng. Nhiều hội thi khác như Hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi tìm hiểu luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ... cũng có sự góp sức thành công của phong trào văn nghệ quần chúng. Năm 2009 đã diễn ra hội diễn văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, đoàn thành phố đã đạt một giải A, một giải B và một giải C, xếp hạng nhì toàn đoàn.
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.