Một tiết mục trong chương trình biểu diễn.

Một tiết mục trong chương trình biểu diễn.

Sáng 19-7, Nhà hát chèo Hà Nội đã công bố chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch, bắt đầu công diễn từ ngày 30-7 tới. Chương trình công diễn vào lúc 20h các buổi tối thứ 2, 4, 6 hằng tuần tại Nhà hát chèo Hà Nội 15 Nguyễn Đình Chiểu.

 
Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội Trịnh Thuý Mùi cho hay: “Chương trình biểu diễn nghệ thuật hát chèo với tựa đề “Trẩy hội mùa xuân”, tái hiện hình ảnh lễ  hội xuân với tiếng trống chèo vang lên rộn rã ở khắp các miền quê Bắc Bộ”. Với sự kết hợp khéo léo của nhiều loại hình âm nhạc dân gian độc đáo và tiêu biểu của Việt Nam như ca trù, hát xẩm, chầu văn, dân ca..., với một số lớp trò đặc sắc như “Thị Màu lên chùa” (Quan Âm Thị Kính), “Thử hài” (Tấm Cám), chương trình biểu diễn đem đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị, qua đó hiểu thêm về lối sống, tình cảm và ước vọng của người Việt xưa thông qua các loại hình nghệ thuật dân gian mà tiêu biểu là nghệ thuật chèo.


Một số màn trình diễn trong chương trình có thể kể đến là múa hát “Mời nước, mời trầu”, hát xẩm “Hà Nội 36 phố phường”, ca trù “Hồng hồng tuyết tuyết”, trình diễn võ dân tộc, xiếc “Dệt thảm”, độc tấu đàn bầu, múa hát cửa đình “Bỏ bộ”, hát chầu văn “Cô Bé thượng ngàn”... Ngoài ra, Nhà hát còn đưa vào phục vụ du lịch các vở chèo lịch sử (Thái uý Lý Thường Kiệt, Ngọc Hân công chúa...), chèo cổ (Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Tống Trân Cúc Hoa...), chèo dân gian (Tấm Cám, Lọ nước thần, Nàng Sita...) hay các vở chèo hiện đại (Chuyện tình sinh viên...). Chương trình được giới thiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các ngôn ngữ khách sẽ sử dụng đĩa thu âm.


Đây là chương trình điểm nhằm thu hút khách du lịch, là một trong những hoạt động của du lịch Hà Nội trong Năm du lịch 2010, do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Nhà hát chèo Hà Nội tổ chức. Anh Nguyễn Huy, Trưởng bộ phận công chúng của Nhà hát chèo Hà Nội cho biết, hiện nay Nhà hát đã trang bị cơ sở vật chất cũng như con người để phục vụ cho chương trình khai thác du lịch. Trong thời gian tới, Nhà hát sẽ tiếp tục xây dựng thêm các chương trình biểu diễn, khác hẳn về nội dung và chủ đề, đồng thời sẽ khai thác thêm các dịch vụ ẩm thực và bán hàng lưu niệm...


Cũng trong buổi giới thiệu, đã có một số doanh nghiệp du lịch ký kết hợp đồng khai thác du lịch với Nhà hát chèo Hà Nội, bao gồm Tổng công ty du lịch Hà Nội, CLB Lữ hành Hà Nội, các công ty du lịch Ngọc Châu Á, Phước Thịnh, ISH và công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội.
 
                                                                               Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục