Người dân xã Thái Thịnh tiếp cận, nâng cao kiến thức pháp luật từ tủ sách pháp luật được đặt tại điểm bưu điện văn hóa xã

Người dân xã Thái Thịnh tiếp cận, nâng cao kiến thức pháp luật từ tủ sách pháp luật được đặt tại điểm bưu điện văn hóa xã

(HBĐT) - Ngày 21/9, tại xã Thái Thịnh, thành Phố Hoà Bình, Sở Tư pháp đã phối hợp với Bưu Điện tỉnh tổ chức triển khai làm điểm luân chuyển tủ sách pháp luật từ UBND xã sang Bưu điện văn hoá theo Quyết định 669/QĐ-UBND của UBND tỉnh “về việc ban hành kế hoạch luân chuyển sách pháp luật giữa Tủ sách pháp luật của UBND xã với điểm Bưu điện văn hoá xã”.

 

Việc luân chuyển sách pháp luật giữa tủ sách pháp luật của UBND xã với điểm Bưu điện văn hoá xã là nhằm mục đích giúp cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và khai thác sách pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức pháp luật trong cán bộ, nhân dân; Tạo cơ chế phối hợp đồng bộ giữa Sở Tư pháp, Sở Thông tin - truyền thông và Bưu điện tỉnh trong quản lý, luân chuyển sách pháp luật, giữa tủ sách pháp luật của UBND xã với điểm Bưu điện văn hoá xã. Công tác luân chuyển sách pháp luật cũng nhằm mục đích không để thất lạc, mất mát, tạo điều kiện tốt nhất để người dân tìm hiểu, nghiên cứu sách pháp luật. Theo kế hoạch, các loại sách luân chuyển từ tủ sách pháp luật của UBND xã sang Bưu điện văn hoá xã bao gồm Luật, sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền, nghĩa vụ công dân; các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật. Thời gian luân chuyển 3 tháng một lần vào tháng đầu của quý. Việc luân chuyển sách pháp luật thực hiện trên địa bàn tỉnh được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I bắt đầu từ quý II năm 2010 đến quý I năm 2011, tổ chức triển khai làm điểm ở 6 xã thuộc 3 huyện, thành phố gồm Mai Châu, Lương Sơn và thành phố Hoà Bình. Giai đoạn này các đơn vị tổ chức bàn giao sách cho các điểm Bưu điện văn hoá xã, tập huấn cho cán bộ Tư pháp - hộ tịch; cán bộ điểm Bưu điện văn hoá xã về công tác luân chuyển, quản lý, khai thác sách pháp luật và tuyên truyền các loại sách pháp luật được luân chuyển đến Bí thư Chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng khu dân cư và cán bộ đoàn thể ở cơ sở của các xã được chọn làm điểm. Giai đoạn II bắt đầu thực hiện nhân rộng, triển khai trên toàn tỉnh từ quý II năm 2011 trở đi. Theo đó, đến năm 2015 sẽ hoàn thành việc luân chuyển tủ sách pháp luật từ UBND xã đến các điềm Bưu điện văn hoá xã ở 100% xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, Sở Tư pháp cũng đã thông qua Quyết định số 722/QĐ-UBND của UBND tỉnh “về việc ban hành quy chế luần chuyển sách pháp luật” và tổ chức tập huấn giới thiệu một số nội dung về khai thác và quản lý tủ sách pháp luật; tập huấn giới thiệu nội dung một số sách pháp luật được luân chuyển cho các Bí thư chi bộ, trưởng xóm, cán bộ Tư pháp - hộ tịch, cán bộ bưu điện văn hoá xã Thái Thịnh.

 

Nhân dịp này, Sở Tư pháp cũng đã trao tặng 42 đầu sách pháp luật cho xã Thái Thịnh.  

                                                                                            

                                                                                       Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục