Theo quy hoạch thì địa điểm cở sở dịch vụ Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hoá, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên.

Theo quy hoạch thì địa điểm cở sở dịch vụ Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hoá, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên.

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Đề án Quy hoạch hoạt động Karaoke, vũ trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Theo Quyết định phê duyêt, UBND tỉnh đã giao cho Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện.

 

Tính đến năm 2010, theo thống kê trên địa bàn tỉnh có 121 điển kinh doanh dịch vụ Karaoke. Trong đó, nhiều nhất vẫn tập trung ở thành phố Hoà Bình với 33 điểm, tiếp đến là các huyện Kim Bôi, Lạc Thuỷ mỗi huyện có 12 điểm, các huyện Tân lạc, Yên Thuỷ, Lạc Sơn mỗi huyện có 11 điểm. Tính bình quân tỷ lệ 6.860 người/điểm; phạm vi 38km2/điểm, đạt tỷ lệ 1,8 xã, phường, thị trấn/điểm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có vũ trường đăng ký kinh doanh. Nhìn chung các điểm hoạt động kinh doanh Karaoke phát triển chủ yếu mang tính tự phát, chưa có quy hoạch cụ thể. Tình hình kinh doanh dịch vụ diễn ra nhỏ lẻ, phân tán khó kiểm soát, phòng hát và các trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh những mặt tích cực, góp phần vào sự phát triển KTXH địa phương thì một số cơ sở hoạt động Karaoke trên địa bàn tỉnh đã vì lợi nhuận vi phạm các quy định của pháp luật. Xuất hiện một số hoạt động TNXH trá hình gây mất ANTT. Do vậy, việc quy hoạch, nâng cao hiệu lực quản lý của ngành chức năng là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

 

Theo dự báo đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh số cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke sẽ phát triển lên đến 212 điểm. Trong đó vẫn tập trung ở địa bàn thành phố và các trung tâm huyện lỵ. Trong giai đoạn 2011 - 2015, dự kiến sẽ có 2 điểm vũ trường được cấp phép, đi vào hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố. Dự kiến đến giai đoạn 2016 - 2020, số cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh sẽ tăng lên 299 điểm. Giai đoạn này, dự kiến trên dịa bàn tỉnh sẽ có 5 điểm vũ trường được cấp phép hoạt động. Trong đó, thành phố Hoà Bình có 2 điểm, các huyện Kim Bôi, Lương Sơn, Mai Châu có phát triển đô thị và các Khu du lịch sẽ cấp phép hoạt động mỗi huyện 1 điểm hoạt động vũ trường.

 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng với yêu cầu phát triển trong những năm tới, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến rộng rãi quy hoạch, các quy định của pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân thì các ngành chức năng tỉnh sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thực hiện Cải cách hành chính đảm bảo việc thẩm định cấp phép đăng ký kinh doanh đúng tiêu chuẩn, trình tự thủ tục. Thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm. Tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hoá, nhằm huy động mọi nguồn lực vào xây dựng tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển loại hình dịch vụ Karaoke vũ trường trên địa bàn tỉnh.

 

Lộ trình thực hiện Đề án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I là từ năm 2011 - 2015; giai đoạn II từ năm 2015 - 2020. Để thực hiện có hiệu quả Đề án, trong năm 2010 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền phổ biến quy hoạch, kiểm tra rà soát điều kiện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tập trung chỉ đạo điểm đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch trên địa bàn thành phố Hoà Bình.

 

 

                                                               Mạnh Hùng  

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục