Người dân Lạc Sơn đẩy mạnh các phong trào hoạt động thể thao

Người dân Lạc Sơn đẩy mạnh các phong trào hoạt động thể thao

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn là một trong những địa phương đi đầu toàn tỉnh trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (ĐKXDĐSVH). Trưởng phòng Văn hoá huyện Lạc Sơn, Nguyễn Bá Cương nhấn mạnh: Phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” đã có những tác động đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, là đòn bẩy thúc đẩy thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương.

 

Từ phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” diện mạo nhà cửa, xóm, phố, cơ quan đơn vị, trường học, bộ mặt nông thôn của huyện đã có những sự đổi thay mạnh mẽ. Cơ sở vật chất, hạ tầng như điện, đường giao thông nông thôn, trường, trạm y tế được đầu tư. Đời sống văn hoá tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Các phong trào xây dựng gia đình văn hoá; phong trào xây dựng xóm, phố văn hoá, khu dân cư văn hoá, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá; phong trào xây dựng LLVT văn hoá thường xuyên được duy trì và đẩy mạnh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành một phong trào thi đua lớn ở địa phương. Phong trào đã nhận được sự ủng hộ, tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân địa phương. Từ việc đẩy mạnh thực hiện phong trào, số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Nếu như năm 2001 toàn huyện mới chỉ có 10 nghìn hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, chiếm 41,6%. Đến nay, số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá trên địa bàn huyện đã tăng lên gần 21 nghìn hộ, chiếm 71,05%. Cùng với đó, số hộ gia đình được công nhận hộ gia đình thể thao cũng ngày càng tăng với 5.400 hộ gia đình, chiếm 18,2% tổng số hộ trong toàn huyện; số người thường xuyên tham gia tập luyện TDTT đạt gần 30 nghìn người, chiếm 22,3% dân số toàn huyện. Toàn huyện cũng đã có 87,5% cơ quan, đơn vị văn hoá; 96,5% trường học văn hoá và 69,7% xóm, phố, KDC đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 

Theo ông Nguyễn Bá Cương, trưởng phòng Văn hoá huyện thì kết quả lớn nhất đạt được trong phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” ở Lạc Sơn những năm qua đó là đã giữ gìn được những nét văn hoá truyền thống đang dần bị mai một và phôi pha. Phong trào đã thúc đẩy việc phát huy, duy trì bản sắc văn hoá truyền thống ở địa phương. Về mặt y phục thì cho đến nay, người dân vẫn duy trì và sử dụng trang phục truyền thống trong cuộc sống hàng ngày, trong các dịp lễ, tết; Đưa và sử dụng các làn điệu dân ca, nhạc cụ của dân tộc Mường vào trong phong trào văn hoá văn nghệ; Các danh thắng được tu bổ tôn tạo. Đặc biệt, tập quán, nếp nghĩ tiến bộ, tinh thần đoàn kết của nhân dân, đoàn kết trong các dòng họ, trong từng gia đình trên địa bàn huyện luôn được phát huy. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân ĐKXDĐSVH” đã kết hợp hiệu quả với các phong trào tự quản Bảo vệ ANTQ, phong trào thi đua “Người tốt - việc tốt” đã góp phần tích cực vào phát triển KTXH, giữ vững QPAN và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

 

                                                                                       

                                                                             Mạnh Hùng

      

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục