Tối 7.4, đông chật khán giả đến rạp chiếu Mega Star (Hà Nội) dự buổi công chiếu bộ phim hoạt hình “Rio” (ảnh) của đạo diễn nổi tiếng Carlos Saldanha (từng đạo diễn phim “Kỷ băng hà”) để xem phiên bản 3D được lồng tiếng bởi các nghệ sĩ VN thu âm theo chuẩn Hollywood. Và họ đã thoả mãn với sức hấp dẫn của bộ phim...

 

Việc chọn “Rio” mở màn cho công nghệ mới của Mega là rất hợp lý, bởi lẽ bộ phim 3D này là một bữa tiệc thị giác làm mãn nhãn người xem. Không chỉ khán giả nhỏ mà ngay người lớn cũng say mê theo dõi hành trình của chú vẹt Blu cùng cô chủ Linda và nhà khoa học sang tận thủ đô Rio de Janeiro của Brazil với vũ hội Carnavan cuồng nhiệt, để tìm cô vẹt Jewel cùng chủng loài quý hiếm. Suốt dọc đường, đôi vẹt quý bị bọn buôn lậu săn bắt động vật hoang dã săn đuổi quyết liệt...

Tiết tấu phim nhanh, hình ảnh đẹp, có sự gay cấn của những pha hành động, có những cảnh đẹp, tràn đầy sự lãng mạn. Phim có nhiều chi tiết và lời thoại dí dỏm, hài hước và những bài học về cuộc sống được chuyển tải khéo léo... Blue là chú vẹt chẳng giống ai, không hề biết bay và lúc đầu thích sống tiện nghi trong cái lồng vô hình với cô chủ Linda để rồi trên đường đời, chú đã học được lòng can đảm từ cô bạn gái Jewel và những người bạn đồng hành tốt bụng để rồi biết tự cất cánh bay lên trên bầu trời tự do... theo lời khuyên - cũng là lời dạy của chú chim Rafael: “Bay lượn đến từ giai điệu của trái tim”.

“Rio” - bộ phim hoạt hình lớn nhất trong năm của Blue Sky Studios và Hãng 20th Century Fox - đưa người xem tham gia trong cuộc phiêu lưu trong rừng già hoang dã, xuống bãi biển tràn ngập màu sắc và vào khu đô thị sầm uất, tận hưởng không khí của lễ hội Carnavan. Âm nhạc trong phim được pha trộn giữa nhạc hiện đại Mỹ và những âm thanh của Brazil, được thực hiện bởi nhiều nghệ sĩ - nổi tiếng dưới sự hướng dẫn của một huyền thoại âm nhạc người Brazil và nhà sản xuất nhạc Sergio Mendes. Phần kỹ xảo được thực hiện khá cầu kỳ khi các nhà làm phim sử dụng một kỹ thuật tạo hình lông vũ mới gọi là Ruffle Deformer, giúp những người làm hoạt hình có thể chụp và làm nét bộ lông bằng những thao tác chưa từng có. Đạo diễn Saldanha muốn những con chim trong “Rio” giống như những giống chim Brazil thật sự, với những đôi cánh vừa là cánh vừa là những bàn tay được cách điệu hoá rất tinh tế, giúp tăng thêm sức diễn cảm cho nhân vật.

Việc lồng tiếng Việt đã được các nghệ sĩ VN thể hiện khá tốt, khá hợp với tâm lý nhân vật và không khí câu chuyện, duy có diễn viên lồng tiếng con vẹt Blu lúc đầu chưa nhuyễn lắm, nhưng càng về sau càng thể hiện tốt hơn.
Bộ phim “Rio” được Mega Star phát hành từ 8.4 - cùng ngày khởi chiếu toàn thế giới với ba phiên bản: Phim nhựa 35mm (2D) phụ đề, 3D phụ đề và 3D lồng tiếng Việt.

                                                                                  Theo LaoDong

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục