Từ ngày 5-5-2011, kênh truyền hình Discovery khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần lượt chiếu 4 bộ phim tài liệu Việt Nam trước hơn 400 triệu khán giả. Đây là những phim tài liệu xuất sắc trong cuộc thi “Lần đầu làm phim với Discovery” (First Time Filmmakers), do quỹ Ford tài trợ, được tổ chức bởi kênh Discovery châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc thi được phát động tại Việt Nam từ năm 2009, nhận được 68 kịch bản và ban tổ chức đã chọn 4 kịch bản có ý tưởng độc đáo, chất lượng để thực hiện trong 9 tháng

Cảnh trong phim “Những chiến binh chống tắc đường”.

Chùm phim Việt Nam gồm: Những chiến binh chống tắc đường của đạo diễn Phan Duy Linh mô tả sự cố gắng của sinh viên tình nguyện ở Hà Nội về việc chung tay giảm bớt ách tắc giao thông trên đường phố trong giờ cao điểm; Rạp chiếu phim di động của ông Long (đạo diễn Hoàng Mạnh Cường) kể chuyện về một ông lão làm nghề chiếu phim lưu động ở công viên Thủ Lệ với chiếc máy chiếu phim cổ lỗ sĩ nhưng vẫn đem lại hiệu quả tốt cho xã hội, được công chúng ngợi khen; Thành phố một nghìn năm (đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà) phản ánh sự nhộn nhịp của đô thị đang phát triển trên nền tảng truyền thống nghìn năm Thăng Long; Câu chuyện cải táng (đạo diễn Đào Thanh Tùng), nói về loại nghi lễ xa xưa của Việt Nam có nguy cơ bị lãng quên trong cuộc sống hiện đại. Bốn bộ phim này đều được thực hiện phần hậu kỳ ở Singapore.

Lịch phát sóng của 4 bộ phim tài liệu VN trên Discovery khu vực châu Á - Thái Bình Dương: 20 giờ ngày
5-5: Những chiến binh chống tắc đường (Jam Busters); 20 giờ ngày 12-5: Rạp chiếu phim di động của ông Long (Mr Long’s Travelling Cinema); 20 giờ ngày 19-5: Thành phố một nghìn năm (City of a thousand years); 20 giờ ngày 26-5: Câu chuyện cải táng (Digging up the dead).

Đây là lần đầu tiên, những bộ phim tài liệu Việt Nam do chính những nhà sản xuất phim trong nước thực hiện, được chiếu trên kênh truyền hình quốc tế. Các đạo diễn đã hết sức cố gắng khắc phục nhiều khó khăn khi hoàn thành tác phẩm của mình, trong đó có việc phải vượt qua cách làm phim quen thuộc trước đây để đi theo cách làm của Discovery mới có thể đưa ra thế giới được. Đây là một khởi đầu tốt đẹp cho việc trình chiếu phim Việt ở nước ngoài…

Ông Vikram Channa, Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất và phát triển của Discovery Networks khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến Hà Nội dự lễ ra mắt 4 phim tài liệu này, cho biết: “Mỗi bộ phim tài liệu đều thể hiện được những ý tưởng độc đáo lồng vào những câu chuyện cụ thể về sự chuyển biến ở Việt Nam thời kỳ đô thị hóa dưới nhãn quan của chính người Việt. Chúng tôi rất vui khi hợp tác với các bạn giới thiệu những câu chuyện hấp dẫn và có ý nghĩa xã hội đến đông đảo khán giả khắp nơi để từ đó đưa nhiều phim Việt Nam ra thế giới”.

Discovery là một trong những kênh truyền hình thực tế hàng đầu trên thế giới. Hiện nay, Discovery đã có mặt tại 180 nước sử dụng 42 ngôn ngữ khác nhau, với nội dung về khoa học, công nghệ, khám phá thế giới động vật hoang dã, thám hiểm các vùng đất trên hành tinh xanh và thực hiện những phim tài liệu về văn hóa, đời sống, phong tục tập quán xã hội tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. 

 

                                                                                        Theo SGGP

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục