Hè là thời điểm thiếu nhi có nhiều thời gian đọc sách.

Hè là thời điểm thiếu nhi có nhiều thời gian đọc sách.

Hè năm nay, mảng sách thiếu nhi có sự đảo chiều so với mọi năm. Không còn tình trạng sách dịch chiếm ưu thế tuyệt đối mà ngược lại, sách thiếu nhi trong nước lấn át sách dịch.

  • Sách trong nước phát triển

Dù không phải là tác phẩm ra mắt dành riêng cho dịp hè nhưng không thể không nhắc đến bộ truyện tranh “Orange” của Công ty Phan Thị. Có lẽ sau bộ “Thần đồng Đất Việt”, đây là bộ truyện tranh Việt Nam thứ hai tạo thành cơn sốt lớn trên thị trường truyện tranh dù mới chỉ ra được 2 tập.

Với chủ đề pha trộn yếu tố hài hước lồng trong niềm đam mê thể thao (bóng rổ) cùng nét vẽ đậm chất manga, “Orange” đáp ứng được phần nào nhu cầu đọc truyện tranh của giới trẻ trong thời điểm thị trường truyện tranh có phần suy giảm hiện nay. Các tập tiếp theo của “Orange” sẽ tiếp tục ra mắt trong những tháng hè và hứa hẹn đây sẽ là bộ truyện thiếu nhi được chú ý nhất hè 2011.

Bạn đọc đã biết đến Phong Điệp như một cây bút trẻ năng động với các đề tài thời sự như “Lạc chốn thị thành” hay “Blogger”. Hè 2011, Phong Điệp ra tác phẩm “Nhật ký Sẻ Đồng: Chào em bé” (NXB Kim Đồng) với nội dung kể về cuộc sống gia đình vui nhộn, thú vị và cả “kịch tính” qua lăng kính của Thảo, một cô nhóc mới hơn 1 tuổi rưỡi có biệt danh Sẻ Đồng. Đây là cuốn đầu tiên trong bộ 5 cuốn sách dành cho bạn đọc nhỏ tuổi của Phong Điệp, dự kiến sẽ ra mắt từ nay cho đến hết năm 2012.

Hè là thời điểm thiếu nhi có nhiều thời gian đọc sách.

NXB Trẻ lại nổi bật với tập truyện thiếu nhi “Chàng hoàng tử và nàng tiên cá” của tác giả Trần Đồng Minh. Từ những câu truyện cổ tích quen thuộc được thể hiện dưới phong cách đồng dao phối hợp với hình ảnh tạo thành một bộ sách mang tính giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.

Ngoài ra còn có thêm một bộ sách thiếu nhi khá đặc biệt với nhan đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” do nhóm Đồng Dao vẽ. Nhân vật chính trong sách là chú Rồng con sẽ đưa bạn đọc nhỏ tuổi đi thăm các vùng đất nổi tiếng, các thành phố xinh đẹp của đất nước Việt Nam. Sách đã ra được 3 tập đầu gồm “Xứ dừa Bến Tre”, “Thủ đô yêu dấu”, “Sông nước Cần Thơ”.

  • Sách dịch lùi bước

Ngược lại với mọi năm, năm nay mảng sách dịch thiếu bóng các tác phẩm “bom tấn”. Ở mảng truyện tranh, được chú ý nhất có lẽ chỉ là phần tiếp theo của bộ truyện tranh hài hước của lãnh thổ Đài Loan “Ô Long viện” do NXB Kim Đồng xuất bản.

Kim Đồng còn có 3 tập đầu bộ “Jack không ngồi yên một phút” của nhà văn Australia Ken Spillman, một trong những nhà văn thiếu nhi ăn khách nhất. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Jake, một cậu bé tinh nghịch và đầy tưởng tượng với biệt hiệu “Không ngồi yên một phút”.

NXB Trẻ hè này chỉ có bộ truyện dịch “Những cuộc phiêu lưu của Tí Hon Ngọ Nguậy” là đáng kể đến. Đây là tác phẩm của nhà văn Ba Lan Andrey Grabowski kể về chú bé Tí Hon Ngọ Nguậy cùng các cuộc phiêu lưu của chú tại khu rừng thần tiên. Truyện chứa đựng những lời khuyên nhủ đầu đời cho các bé tuổi từ 4 - 10 về lòng dũng cảm, trí thông minh khi gặp chuyện cần giải quyết và nhất là sự quan tâm chăm sóc đến người khác… 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục