Xóm Lầu, xã Mai Hạ luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc - Ảnh: Mạnh Hùng.
(HBĐT) - Xã Mai Hạ nằm cách trung tâm huyện Mai Châu 7 km, chạy dọc theo tuyến quốc lộ 15. Toàn xã có 633 hộ, 2770 nhân khẩu gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sống tập trung ở 5 xóm, bản, trong đó, dân tộc Thái chiếm 80%. Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể xã đã luôn coi trọng, nâng cao năng lực, chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói- giảm nghèo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ vậy, cho đến nay, phong trào này đã phát triển sâu rộng trong nhân dân. Có thể nói, nhận thức được tầm quan trọng, tính đúng đắn của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cấp ủy, chính quyền xã Mai Hạ đã chủ động xây dựng, triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, nổi bật là phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói- giảm nghèo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là đẩy mạnh đưa các loại giống cây, con mới vào sản xuất như: ngô lai, dưa hấu, mướp đắng, bí xanh. Đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm...
Đời sống từng bước được nâng lên, người dân xã Mai Hạ đã phát huy tinh thần tương thân- tương ái với nhiều hoạt động thiết thực như: quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các đối tượng xã hội. Đặc biệt, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước, chấp hành các quy ước, hương ước của thôn bản; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, giữ vững sự đoàn kết thôn, xóm, gia đình hòa thuận, bình đẳng... Từ đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong các mặt của đời sống xã hội. Mức thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 17,4%. Đến nay, số hộ được dùng điện lưới quốc gia đạt 100%, 93% số hộ trong xã có các phương tiện nghe, nhìn. Huy động sức dân tham gia với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từng bước đồng bộ. Xã có 10/13 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hệ thống trường lớp từ bậc học mầm non, tiểu học, THCS và Trung tâm học tập cộng đồng đã được kiên cố hóa khang trang, sạch đẹp. Trạm y tế xã được cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia. 90% hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có phần đóng góp của nhân dân trong xã. Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua đã trở thành tiền đề để Mai Hạ đã từng bước tiến tới xây dựng nông thôn mới, xây dựng cộng đồng dân cư ổn định và phát triển. Các thôn, bản trong xã đã tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tích cực thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua bình xét hàng năm, toàn xã có 2 xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, 6 cụm dân cư tiêu biểu, 402 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 309 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền. Tệ nạn ma túy trên địa bàn ngày càng giảm, không phát sinh thêm người nghiện mới. Các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, cờ bạc hủ tục mê tín dị đoan... cũng từng bước bị đẩy lùi. Các hoạt động tổ chức, đoàn thể, các CLB, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh, phát triển nhanh góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Hà Vi
(Mai Hạ - Mai Châu)
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.