Sáng 27-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm (2008 - 2010) thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tới dự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động. Ảnh: VIỆT DŨNG

3 năm qua, Hội Mỹ thuật TP đã tổ chức 27 đợt trại sáng tác và triển lãm; Hội Âm nhạc phát động sáng tác được 71 tác phẩm (ca khúc, khí nhạc) về đề tài Bác Hồ và chủ đề học tập và làm theo gương Bác; Chi hội Nhà văn Việt Nam TPHCM thực hiện tuyển tập thơ Trăm năm thương nhớ dấu chân Người với sự góp mặt của 56 tác giả viết về Bác Hồ. Lĩnh vực sân khấu có 5 kịch bản về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đợt trại Hành trình theo chân Bác do Hội Sân khấu tổ chức. Lĩnh vực múa cũng có hơn 10 kịch bản…

Các cơ quan thông tấn báo chí nêu nhiều gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, Đài Truyền hình TPHCM đã thực hiện ký sự truyền hình 90 tập Hành trình theo chân Bác quay tại 20/37 quốc gia mà Bác Hồ đã đặt chân đến; Báo SGGP cùng các báo khác hưởng ứng tích cực cuộc vận động, có nhiều tác phẩm và bài viết sâu sắc.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư nhận định, các tác phẩm nghệ thuật đạt chất lượng cao, có giá trị tư tưởng và tính nghệ thuật cao như: tranh sơn dầu Bản sonate đại thắng của Nguyễn Thanh Châu; tranh Chúc thọ Bác Hồ của Nguyễn Đức Thọ; vở kịch Điều ước thiêng liêng của Nguyên An; ký sự 90 tập Hành trình theo chân Bác của HTV… Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với những cá nhân điển hình thực hiện cuộc vận động như nhà báo Lệ Thủy, Báo Người Lao động; NSƯT Tạ Minh Tâm; NS Trần Long Ẩn; ca sĩ Anh Bằng; nghệ sĩ Tú Sương; nghệ sĩ Mỹ Uyên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương những kết quả đạt được và chỉ đạo các cơ quan báo chí, hội văn học nghệ thuật tiếp tục vận động các văn nghệ sĩ và nhà báo tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động có ý nghĩa thiêng liêng này. Đồng chí nhấn mạnh: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cao cả, xuất phát từ cái tâm trong sáng và trái tim kính yêu Bác Hồ vô hạn. Chính vì lẽ đó, chất lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có sức lan tỏa mạnh mẽ và thấm sâu vào tâm hồn mỗi người, góp phần bồi đắp nền tảng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống…”.

Dịp này, TP đã trao tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 25 cá nhân xuất sắc nhất trong cuộc vận động. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tiếp tục phát động các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2015. Việc tổng kết, trao thưởng sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày TP mang tên Bác kính yêu (2-7-1976 – 2-7-2015).  

 

                                                                       Theo Báo SGGP

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục