Trò chơi đánh đu được các tràng trai, cô gái biểu diễn khai hội tại lễ hội Đu Vôi.
(HBĐT) - Ngày 17/2 (ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch), tức ngày mùng 7 khai hạ tính theo lịch Mường, Mường Vôi, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) tổ chức lễ hội Đu Vôi 2013. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, huyện Lạc Sơn và đông đảo bà con nhân dân khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh.
Lễ hội đu Mường Vôi đã có trên 100 năm. Hội mang đậm nét bản sắc văn hoá của người Mường Vôi nói riêng và của bà con dân tộc Mường ở huyện Lạc Sơn nói chung. Do chiến tranh, hội đu Mường Vôi đã có một thời gian bị gián đoạn không được tổ chức, nhưng đến nay, hội đu Mường Vôi lại được khôi phục và tổ chức định kỳ 3 năm 1 lần với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, trong đó nổi bật là đánh đu, ném còn và các trò chơi dân gian quen thuộc khác.
Lễ hội đu Mường Vôi 2013 được tổ chức ngắn gọn trong một ngày với 2 phần: phần lễ (gồm dâng hương cúng thành hoàng làng, đọc lời khai mạc và đánh trống khai hội) và phần hội (tổ chức thi đấu và giao lưu các trò chơi: đánh đu, ném còn, bắn nỏ, kéo co, đánh bóng chuyền, đánh mảng và đẩy gậy). Đặc biệt, trong lễ hội đu Vôi còn có những nghệ nhân hát đúm, rằng thường để cổ vũ khích lệ ngày hội và chúc mọi người, mọi nhà có một mùa xuân mới may mắn, no đủ. Ngoài ra, lễ hội đu Vôi năm nay còn có sự tham gia của một số nghệ nhân trong và ngoài huyện, biểu diễn các tiết mục đặc sắc như đánh cồng chiêng, độc tấu nhạc cụ dân tộc truyền thống như sáo, nhị, đàn bầu…
Nghi lễ hạ cột đu vào ngày mùng 7 khai hạ có ý nghĩa hết sức đặc biệt, quan niệm năm nào cột đu đổ vào làng là năm đó cả làng no đủ, mọi sự tốt lành. Lễ hội đu Vôi được duy trì không những có ý nghĩa to lớn về giá trị văn hoá mà đây còn là dịp để con em quê hương và mọi người dân trong Mường tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên, những người đã có công đi khai dân mở đất.
* Cùng ngày, tại xóm Vành, xã Yên Phú cũng tổ chức lễ hội mái đá làng Vành năm 2013.
Xóm Vành, xã Yên Phú (Lạc Sơn), nằm ở phía cực tây của dãy núi Trắng. Nơi đây có “Mái đá làng Vành” là di tích khảo cổ học thời đại đá, thuộc nền văn hoá Hoà Bình. Đây là một di tích lịch sử cấp quốc gia, rất có giá trị lịch sử và khoa học. Nhiều địa danh như: núi Trắng, núi Vành đã được nhắc đến nhiều lần trong sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” của người Mường.
Lễ hội “Mái đá làng Vành” được tổ chức 3 năm một lần với nhiều hoạt động phong phú như: phần lễ, tổ chức rước thần, bụt từ mái đá về sân làng Vành để vui hội cùng nhân gian và chứng kiến đường cày đầu tiên của người dân trong làng; phù hộ cho dân làng một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Phần hội (tổ chức thi đấu và giao lưu 6 môn thể thao và trò chơi như: đánh đu, ném còn, bắn nỏ, kéo co, đánh bóng chuyền, đánh mảng và đẩy gậy.
Hồng Duyên
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.