Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, trưởng BCĐ phong trào kết luận tại hội nghị.

Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, trưởng BCĐ phong trào kết luận tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 12/4, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 và thống nhất nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam năm 2020, tầm nhìn 2030. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào chủ trì hội nghị.

 

Năm 2012, phong trào TDĐKXDĐSVH đã thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, trong từng gia đình và các tầng lớp nhân dân tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đạt được kết quả đáng khích lệ cả về chiều rộng và chiều sâu. Ngay từ đầu năm, BCĐ tỉnh tích cực triển khai các văn bản của Bộ VH, TT&DL và BCĐ Trung ương về việc chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như: Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020; Thông tư số 12 ngày 10/10/2011 của Bộ VH, TT&DL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”… BCĐ phong trào cấp huyện, thành phố và các ngành thành viên BCĐ đã thường xuyên quan tâm đến chất lượng và hiệu quả phong trào. Kết quả năm 2012 có 146.383 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 76,17%; 1.340 làng văn hóa, đạt 64,76%; 547 cơ quan văn hóa, đạt 83%; 582 trường học văn hóa, đạt 86,47%.

 

Mục tiêu năm 2013, toàn tỉnh phấn đấu duy trì số hộ gia đình văn hóa đạt 76%; 65% làng văn hóa, 83 % cơ quan văn hóa, 86% trường học văn hóa.

 

Hội nghị đã thống nhất kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu cơ bản như: đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% số hộ gia đình trở lên được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới…; hàng năm trung bình giảm từ 5 – 10% hộ gia đình có bạo lực gia đình; đến năm 2015 có 85% trở lên (với vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn là 75 % trở lên) và đến năm 2020 có 90% trở lên (khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn là 75%) số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa…

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào đã khẳng định. Việc triển khai thực hiện các phong trào TDĐKXDĐSVH trong thời gian qua luôn có sự đổi mới, phát triển tích cực ngày càng sát với thực tế, từng bước làm thay đổi bộ mặt ở nông thôn, góp phần ổn định trật tự, an toàn khu đô thị, đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần đẩy mạnh phát triển phong trào, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong BCĐ...

 

  

 

                                                             H.N

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục