Các đội nghệ thuật quần chúng trong tỉnh ngày càng chuyên nghiệp hoá về nội dung và chất lượng nghệ thuật. Ảnh: Tiết mục biểu diễn của đoàn Mai Châu tại hội diễn NTQC về tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2013.
(HBĐT) - Trong thời gian qua, các hoạt động phong trào về nghệ thuật quần chúng được triển khai trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực nâng cao dân trí, tạo không khí phấn khởi, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Nhiều năm lại đây, để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, ngành văn hóa đã quan tâm phát triển và duy trì hoạt động văn nghệ quần chúng trong các tầng lớp nhân dân. Vì vậy đến nay, không những ở tổ dân phố, thôn, xóm mà ngay ở các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành trong tỉnh, phong trào văn nghệ đã được nhân rộng và ngày càng được quan tâm đầu tư phát triển mạnh. Các hoạt động hội thi, hội diễn được tổ chức thường xuyên hơn từ các cấp xóm, bản, xã, phường. Qua các hoạt động hội thi, hội diễn cho thấy, các đơn vị đều có sự quan tâm đầu tư kỹ, cách làm được chuyên nghiệp hoá lên nhiều về nội dung và chất lượng nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của bà con. Chị Hà Mai Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có khoảng trên 1.700 đội văn nghệ xóm, bản, ngoài ra còn có các đội văn nghệ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Hiện nay, bên cạnh hội thi, hội diễn NTQC, tuyên truyền cổ động định hàng năm do Sở VH-TT&DL tổ chức, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học cũng tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, buổi liên hoan văn nghệ gắn với những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của địa phương, ngành với nhiều chủ đề phong phú. Tuy chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ nhưng hầu hết các buổi diễn không chỉ đa dạng về hình thức tổ chức mà còn về tiết mục biểu diễn. Với từng chủ đề đêm diễn, các đơn vị đều có sự đầu tư kỹ về mọi mặt từ nội dung, diễn xuất đến trang phục đạo cụ..., trong đó, nhiều đơn vị đã xây dựng các chương trình, tác phẩm giới thiệu những nét văn hoá đặc sắc của từng dân tộc, từng vùng đã được các đơn vị biểu diễn bằng các hình thức ca, múa, nhạc, tiểu phẩm, hài kịch... đã gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, các phong tục đặc sắc được khai thác thể hiện sinh động trong nhiều tiết mục như cầu mùa, lễ cấp sắc, tết nhảy của người Dao... Các hoạt động sinh hoạt thường ngày của đồng bào các dân tộc được khai thác triệt để chuyển thể thành những tác phẩm độc đáo, đặc sắc, thể hiện cái hồn của mỗi dân tộc và mang mang hơi thở cuộc sống trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc.
Văn nghệ quần chúng là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với mỗi người dân ở từng địa bàn dân cư, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi đời sống kinh tế phát triển, nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của người dân càng cao. Do đó đòi hỏi các đội văn nghệ, diễn viên phải tìm tòi, học hỏi, sưu tầm, nghiên cứu để có nhiều tác phẩm hay về nội dung và hình thức thể hiển, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân. Đặc biệt, các thành viên trong đội nghệ thuật quần chúng còn là những tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần đấu tranh phòng - chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Chị Hà Mai Ly, Phó giám đốc Trung tâm văn hoá tỉnh biết: Thông qua duy trì các hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở đã có nhiều hạt nhân văn nghệ xuất sắc được đoàn NTQC tỉnh tuyển chọn mời làm cộng tác viên thường xuyên để tham gia biểu diễn ở các hội diễn, hội thi trong khu vực và toàn quốc. Tiêu biêu như cộng tác viên Bùi Hương Mơ (Trung tâm TT - VH Tân Lạc), Minh Hạnh (Công ty Thuỷ điện Hoà Bình), Hoàng Thị Vấn (phòng công tác chính trị - Công an tỉnh)... Qua các hội thi, hội diễn, đoàn NTQC tỉnh đều được đánh giá cao và đạt nhiều thành tích trong các liên hoan NTQC khu vực, toàn quốc. Đặc biệt, mới đây nhất, đoàn NTQC tỉnh tham gia trong Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thức XII năm 2013, đoàn NTQC tỉnh đã đạt giải nhất toàn đoàn cho tất cả các nội dung tham gia...
Hồng Ngọc
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.