Phụ nữ thành phố Hoà Bình tích cực tham gia các  hoạt động của đời sống xã hội. (Ảnh: Phụ nữ tổ 16, phường Tân Thịnh dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn).

Phụ nữ thành phố Hoà Bình tích cực tham gia các hoạt động của đời sống xã hội. (Ảnh: Phụ nữ tổ 16, phường Tân Thịnh dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn).

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) thành phố Hòa Bình được các cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt. Ban VSTBPN từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều hoạt động phối hợp triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới (BĐG), chiến lược và chương trình quốc gia về BĐG phù hợp với thực tế và điều kiện KT-XH trên địa bàn. Nhờ đó, nhận thức xã hội về BĐG đã được nâng lên rõ rệt, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội được khẳng định.

 

Trong lĩnh vực chính trị, thực hiện nguyên tắc BĐG giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ. Tổng số cán bộ nữ được giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp 88/278 người, chiếm 31,65%. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND thành phố chiếm 30,77%, đại biểu HĐND phường, xã chiếm 31,84%. Về lao động, việc làm, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã giải quyết việc làm mới cho 2.590 lao động, trong đó có 1.232 lao động nữ. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai công tác dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ bằng nhiều hình thức như: tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, mở rộng một số mô hình dạy nghề mới, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT ứng dụng vào phát triển sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao. Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” tiếp tục duy trì và đạt nhiều kết quả. Về lĩnh vực GD&ĐT, tỷ lệ nữ được đi học và đào tạo nâng cao trình độ chiếm 60,15% trong tổng số người được đi đào tạo, bồi dưỡng. Tỷ lệ học sinh nữ đỗ vào các trường ĐH, CĐ chiếm trên 40%. Về chăm sóc sức khỏe, thành phố đã tạo điều kiện cho 100% phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế, đảm bảo 100% trạm y tế xã, phường có nữ hộ sinh, 100% phụ nữ được sinh đẻ tại cơ sở y tế. Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và gia đình, các thông tin, tuyên truyền về Luật BĐG, Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, chương trình và kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về BĐG được các ngành, đơn vị quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức như: hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thi, giao lưu văn nghệ, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh... Hoạt động   hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện lồng ghép với phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị.  

Bên cạnh đó, thành phố Hòa Bình tiếp tục nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về BĐG. Ban VSTBPN các cấp được kiện toàn. Cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn về BĐG do bộ, ngành Trung ương, tỉnh tổ chức. Phối hợp tổ chức tập huấn cho trên 300 cán bộ làm công tác phụ nữ xã, phường, xóm, tổ dân phố nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trong triển khai và thi hành Luật BĐG tại địa phương.  

 

                                                                                       P.V  

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục