Các đồng chí Đinh Văn Ổn, TUV, Tổng biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Đài PT-TH nhiệm kỳ 2014-2018.

Các đồng chí Đinh Văn Ổn, TUV, Tổng biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Đài PT-TH nhiệm kỳ 2014-2018.

(HBĐT) - Sáng 13/12, Chi hội Hội Nhà báo Đài PT-TH tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2018. Tới dự có các đồng chí: Đinh Văn Ổn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Tô Duy Nhất, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh.

 

Với tổng số 50 hội viên, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Nhà báo Đài PT-TH tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Chăm lo công tác xây dựng tổ chức hội,  đã kết nạp được 21 hội viên mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình bản lĩnh chính trị và độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên được quan tâm, chú trọng, với 32 lượt hội viên được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ. Với lực lượng nòng cốt là các nhà báo, Chi hội đã tập trung lãnh đạo hội viên không ngừng đổi mới, nội dung hình thức thể hiện các tác phẩm báo chí một cách nhanh nhậy, kịp thời, chính xác, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó đã góp phần quan trọng tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chương trình PT-TH. Nhiều chuyên mục, chuyên đề, tạp chí được mở mới làm cho chương trình của Đài PT-TH tỉnh ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của bạn nghe đài và xem truyền hình. Đặc biệt, các hội viên đã tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao trong các cuộc liên hoan PTTH và giải báo chí do T.Ư và tỉnh tổ chức. Quá trình hoạt động, Chi hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút đông đảo hội viên tham gia. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Thông qua các phong trào thi đua, hàng năm có trên 70% hội viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, trên 10% được UBND tỉnh tặng Bằng khen, có từ 4-7 hội viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ có 8 hội viên được kết nạp vào Đảng, nhiều hội viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn và của Đài. Không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc có đơn thư phản ảnh, KN-TC. Cùng với những kết quả và thành tích đã đạt được, Chi hội Nhà báo Đài PT-TH cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thống nhất đề ra 6 nhiệm vụ và 3 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.

 

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí: Đinh Văn Ổn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh; Tô Duy Nhất, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi hội Hội Nhà báo Đài PT-TH đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng và thời lượng chương trình phát sóng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Không ngừng đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội thông qua nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Tiếp tục chú trọng phát triển hội viên, đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng trong hội viên.

 

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2014-2018  gồm 5 đồng chí. Nhân dịp này, Chi hội Hội Nhà báo Đài PT-TH tỉnh đã tặng thưởng cho 20 hội viên có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2011-2014.

 

 

 

                                                                  Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục