(HBĐT) - Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Gấm, hội viên chi hội phụ nữ xóm Sum, xã Liên Sơn (Lương Sơn) phát triển kinh tế chỉ với quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhận thấy với mô hình chỉ vài con gà, lợn không hiệu quả, trong khi vốn đất của gia đình có, vợ chồng lại còn trẻ, hai vợ chồng chị cùng nhau bàn bạc, thống nhất quyết định thay đổi quy mô sản xuất.


Chị Gấm chăm sóc vườn cam đang đến kỳ thu quả vụ thứ 3.

Chị Gấm cho biết: Để bắt tay vào mở rộng quy mô sản xuất, vợ chồng tôi tìm hiểu về các mô hình kinh tế trên phương tiện thông tin đại chúng, tham gia các chương trình tập huấn phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp phụ nữ và của địa phương. Với đồng vốn khởi điểm gần 10 triệu đồng vay của hội viên trong chi hội mua con giống, vợ chồng tôi nhân đàn gà, lợn lên số lượng lớn hơn sau mỗi năm. Năm 2012, mô hình chăn nuôi gà thịt, lợn giống và lợn thịt của gia đình thắng lợi, thu về hơn 200 triệu đồng. Vợ chồng tôi tiếp tục đầu tư chuồng trại, phát triển lên trên 200 đầu lợn sinh sản, lợn thịt, gà thịt mỗi năm cũng xuất trên 7.000 con. Sau 3 năm chuyển đổi quy mô sản xuất, vợ chồng tôi đã dành dụm được khoản vốn để làm nhà và tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế.

Năm 2015, nhận thấy lợi thế gia đình gần chợ, gần Thủ đô Hà Nội, nhu cầu sử dụng các sản phẩm cây ăn quả cao. Cùng với đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện, khuyến khích các hộ có nhu cầu thầu đất để phát triển kinh tế. Vợ chồng chị Gấm mạnh dạn thầu 5.000 m2 đất đồi và vay thêm vốn từ Ngân hàng NN&PTNT 80 triệu đồng để trồng cam, chanh. Theo chị Gấm, gia đình chọn đầu tư vào cây giống trên 1 năm tuổi. Tuy giống vốn cao hơn nhưng giúp thu sản phẩm nhanh hơn. Nhờ vậy, đến nay, gia đình chị đã được thu sản phẩm năm thứ 3. Năm 2017 - 2018, mỗi năm gia đình thu về trên 150 triệu đồng.

Chị Gấm chia sẻ thêm: Với sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng, hai vợ chồng cố gắng vượt qua khó khăn. Vừa chăn nuôi vừa trồng cây ăn quả, gia đình chủ động làm là chính, thỉnh thoảng mới thuê lao động làm cỏ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm ổn định. Nhờ chăm sóc tốt, sản phẩm đạt chất lượng nên được khách hàng nhiều năm tin tưởng, đặt hàng thường xuyên.

Là người phụ nữ trong gia đình, chị Gấm luôn ý thức trách nhiệm, làm tròn vai trò, bổn phận. Vợ chồng chị luôn chia sẻ, lắng nghe và ủng hộ nhau trong mọi công việc. Đặc biệt là luôn thống nhất, tâm lý trong việc nuôi dạy con cái. Hai con của anh chị hàng năm đều đạt học sinh giỏi. Gia đình chị nhiều năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Cùng với việc xây dựng tổ ấm gia đình, chị Gấm còn luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của Hội, của địa phương. Đây cũng là cơ hội, điều kiện để chị Gấm giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp tích cực, hiệu quả hơn trong hoạt động đoàn thể, phát triển kinh tế.

Hồng Duyên


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục