(HBĐT) - Ở xã Yên Bồng (Lạc Thuỷ), ai cũng biết nhà vườn Hà Thắng - cơ sở kinh doanh của anh Dương Văn Thắng. Ông chủ của nhà vườn cũng là Bí thư chi Đoàn thôn Đồi Chùa. Không những năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động, phong trào Đoàn, anh Thắng còn sở hữu mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.


Anh Dương Văn Thắng, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) giới thiệu hoa phong lan trong mô hình Vườn hoa cây cảnh của mình.

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), anh Dương Văn Thắng đã lựa chọn trở về Lạc Thuỷ, nơi mình sinh ra và lớn lên để lập nghiệp.

Là trụ cột của gia đình, anh Thắng luôn trăn trở, nghiên cứu cách để làm giàu chính đáng. Nhận thấy nhu cầu chơi hoa của người dân ngày càng nhiều, đây chính là thị trường tiềm năng để phát triển kinh tế. Sau khi nghiên cứu đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, vợ chồng anh nhen nhóm ý tưởng khởi nghiệp với mô hình Vườn hoa cây cảnh trên mảnh đất của gia đình, diện tích 700 m2.

Với số vốn gần 20 triệu đồng, cuối năm 2017, vợ chồng anh Thắng mạnh dạn đầu tư mua giống hoa hồng về trồng thử nghiệm. Kinh nghiệm trồng trọt không nhiều, nhưng với nhiệt huyết, sự năng động của tuổi trẻ, anh Thắng đã đến nhiều tỉnh, thành phố trong nước để thăm quan các mô hình nhà vườn, học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, anh chủ động mua giống, tìm hiểu kiến thức về cách trồng, chăm sóc cây qua tài liệu, chương trình truyền hình, internet… Sau đó, anh mạnh dạn tự nhân giống cây trồng để giảm thiểu nguy cơ rủi ro. Trước đây, nhà vườn Hà Thắng đều phải nhập cây giống từ các nhà vườn, làng nghề, nhưng sau khi tự nhân giống cây thành công, hiện nay, anh đã tự nhân giống, lai tạo được giống cây cho nhà vườn của mình. Mô hình phát triển kinh tế của anh chủ yếu là hoa hồng, phong lan, bên cạnh đó còn có hoa giấy, mẫu đơn, nhài Nhật… Các sản phẩm được bán không có giá cố định, tuỳ từng loại cây và thời điểm trong năm, dao động trong khoảng từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng.

Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay, mô hình Vườn hoa cây cảnh của gia đình anh Dương Văn Thắng đã đem lại hiệu quả kinh tế nhất định, giúp nâng cao thu nhập. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại cho gia đình anh Thắng lợi nhuận 200 triệu đồng. Anh Dương Văn Thắng chia sẻ: "Trong thời gian tới, tôi mong có thể mở rộng diện tích phát triển mô hình, tự nhân giống nhiều loại hoa, cây cảnh mới, đầu tư công nghệ tiên tiến trong việc trồng, chăm sóc cây nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hiện nay, diện tích đất của gia đình hạn chế nên tôi chưa thực hiện được”.

Đồng chí Trần Ngọc Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Yên Bồng cho biết: "Không chỉ là tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi, thành viên tích cực của câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp xã, đồng chí Thắng còn nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào, cuộc vận động do Đoàn xã tổ chức. Thường xuyên tuyên truyền về các mô hình, giải pháp phát triển kinh tế, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí xứng đáng là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên xã Yên Bồng học tập, noi theo”.


Linh Nhật

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục