(HBĐT) - Trong thời gian vừa qua, các cấp Hội LHPN tỉnh không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, tạo phong trào thi đua sâu rộng, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, ủng hộ; qua đó xuất hiện nhiều gương cá nhân tiêu biểu.

Thời quan qua, một trong những tiêu chí mà các cấp Hội chú trọng thực hiện đó là thực hiện tiêu chí "Không đói nghèo”. Để thực hiện tiêu chí này, Hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh các phong trào: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”... Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn KH -KT, chăn nuôi, trồng trọt; đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp cho hội viên… Hiện trên địa bàn tỉnh có 86 doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, giúp trên 1.000 lao động có việc làm và thu nhập ổn định; gần 1.500 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT -XH của tỉnh.


Mô hình xưởng may bao bì xuất khẩu của gia đình chị Đỗ Thị Hoa, xóm Can I, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng chục lao động nữ có thu nhập ổn định từ 4-5 triệu đồng /tháng

Chị Trần Thị Khánh Vân, Giám đốc Công ty TNHH vệ sinh môi trường đô thị Lương Sơn là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều công nhân, lao động. Chị Vân cho biết: Công ty thành lập từ năm 2009. Hiện nay Công ty có 35 lao động, mức lương trung bình mỗi tháng từ 4 - 6 triệu đồng. Với đặc thù công việc khá vất vả, chủ yếu công nhân, lao động là nữ nên Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của chị em. Từ sự quan tâm đó giúp công nhân lao động có thêm động lực, làm việc hiệu quả, trách nhiệm hơn.

Gia đình chị Trần Thị Hương, Hội LHPN thị trấn Cao Phong (Cao Phong) phát triển kinh tế và làm giàu từ gần 5 ha đất trồng các loại cam V2, cam Canh, lòng vàng. Mô hình nhà chị tạo việc làm cho 10 - 15 lao động, trong đó có các hội viên của Hội LHPN huyện. Vườn cam nhà chị Hương đã cho thu năm thứ 8, một năm cho thu khoảng 2, 5 tỷ đồng. Bên cạnh trồng cam, gia đình chị còn mở cửa hàng chuyên cung cấp các loại cây giống cho các hội viên có nhu cầu và cung cấp cây giống ra địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho hội viên phụ nữ, nhiều tấm gương cán bộ hội điển hình phát huy vai trò trong việc vận động hội viên, hộ gia đình trên địa bàn tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, đặc biệt là vai trò giám sát đảm bảo chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn, góp phần không nhỏ vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Một trong những gương tiêu biểu đó là chị Nguyễn Thị Liêm, chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm Đoàn kết I, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn). Chị Liêm được tín nhiệm bầu tham gia thành viên tổ giám sát của xã. Khi tham gia vào tổ giám sát, chị luôn hoạt động năng nổ, nhiệt tình. Chị Liêm cùng các thành viên trong tổ giám sát thường xuyên tới từng gia đình có đường giao thông chạy qua vận động hiến đất, mở rộng đường đi chung cho nhân dân. Các chị đã vận động được 31 hộ trên địa bàn chặt cây, phá tường bao kiên cố của gia đình và góp trên 1.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, chị cùng các chị em đứng ra thành lập quỹ xoay vòng giúp 353/ 430 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu luôn tạo ra hiệu ứng tích cực để cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong tỉnh học tập, quyết tâm thực hiện các tiêu chí, mục tiêu đặt ra trong cuộc sống và công tác. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 CVĐ: "Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Cùng với đó là triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ nữ thời kỳ CNH -HĐH đất nước; tuyên truyền giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027…


                                                                                              H.D

 



Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục